Tổng thống Venezuela hứa hẹn ‘thiện chí’ trong đàm phán với phe đối lập

28/05/2019 10:35 GMT+7

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hứa hẹn sẽ thể hiện “thiện chí” hướng đến giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị trong vòng đàm phán thứ hai với phe đối lập tại Na Uy.

“Chúng tôi sẽ thể hiện thiện chí cao nhất để tìm ra giải pháp hòa bình, dân chủ cho cuộc khủng hoảng chính trị dựa trên nguyên tắc các bên nhất trí”, Tổng thống Maduro tuyên bố vào ngày 27.5, theo AFP.
Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Na Uy thông báo nước này sẽ chủ trì vòng đàm phán thứ hai giữa phái đoàn chính phủ Tổng thống Maduro và phe đối lập của thủ lĩnh Juan Guaido tại thủ đô Oslo trong tuần này.
Trước đó, tại vòng đàm phán đầu tiên hồi tuần rồi, hai bên không gặp gỡ trực tiếp và chỉ có cuộc họp riêng biệt với người trung gian hòa giải của chính phủ Na Uy.
Tổng thống Maduro xác nhận phái đoàn của chính phủ sẽ bao gồm Bộ trưởng Truyền thông Jorge Rodriguez, Thống đốc bang Miranda Hector Rodriguez và Ngoại trưởng Jorge Arreaza.
“Đây là cuộc đối thoại giữa chính phủ cách mạng và phe đối lập cực đoan đang nỗ lực lật đổ chế độ nhằm phục vụ lợi ích của Mỹ”, ông Maduro.
Thủ lĩnh đối lập Juan Guaido vẫn khăng khăng giải pháp Tổng thống Maduro phải ra đi AFP
Khủng hoảng chính trị kéo dài kể từ khi thủ lĩnh đối lập Guaido hồi tháng 1 tự phong “tổng thống lâm thời” và gần đây tiến hành cuộc đảo chính bất thành.
Được Mỹ hậu thuẫn, ông Guaido mới đây còn gửi thư đến Lầu Năm Góc đề nghị hỗ trợ “lên kế hoạch chiến lược” nhằm lật đổ chính phủ Tổng thống Maduro. Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh cuộc đàm phán ở Olso nên tập trung vào “giải pháp” là ông Maduro phải chuyển giao quyền lực.
Thủ lĩnh đối lập Guaido hồi cuối tuần rồi tuyên bố đồng ý ngồi vào bàn đàm phán vòng 2 ở Na Uy, nhưng lại tiếp tục khẳng định sẽ làm mọi cách để Tổng thống Maduro phải ra đi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.