Triều Tiên bị nghi tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân

24/08/2018 08:00 GMT+7

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế ( IAEA ) hôm qua ra báo cáo mới khẳng định CHDCND Triều Tiên vẫn tiếp tục chương trình vũ khí hạt nhân, theo tờ The Guardian.

IAEA cho hay cơ quan này không phát hiện có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Triều Tiên dừng lại. “Việc tiếp tục và đẩy mạnh chương trình hạt nhân cùng những tuyên bố liên quan do CHDCND Triều Tiên đưa ra là mối quan ngại lớn”, IAEA nhấn mạnh trong báo cáo. Cùng ngày, trang 38 North chuyên theo dõi hoạt động ở Triều Tiên đưa tin hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy kể từ ngày 3.8, Bình Nhưỡng đã ngưng hoạt động tháo dỡ tại bãi phóng tên lửa ở tỉnh Bắc Pyongan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21.8 nhấn mạnh muốn dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên nhưng chỉ sau khi Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân hoàn toàn. Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo biện pháp trừng phạt mới nhắm vào thương mại “trái phép” của Triều Tiên, theo Yonhap. Trong khi đó, trang tuyên truyền Uriminzokkiri của Bình Nhưỡng hôm qua hối thúc Mỹ ký tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) và dỡ bỏ biện pháp trừng phạt. Uriminzokkiri lập luận trừng phạt và cải thiện quan hệ không bao giờ đi chung với nhau. Văn Khoa
[VIDEO] Triều Tiên trở thành 'quốc gia hạt nhân' từ khi nào?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.