Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc rút cơ sở du lịch

26/10/2019 10:45 GMT+7

Ngày 25.10, CHDCND Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc dỡ bỏ các cơ sở của nước này khỏi khu nghỉ dưỡng ở vùng núi Kim Cương thuộc miền Bắc, theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

Trước đó vài ngày, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh dỡ bỏ tất cả các tòa nhà “trông khó chịu” do Hàn Quốc xây ở núi Kim Cương, theo Yonhap.
Chương trình du lịch núi Kim Cương được triển khai vào năm 1998 và được xem là một dự án hợp tác liên Triều quan trọng, nhưng bị tạm dừng từ năm 2008, sau khi một nữ du khách bị binh sĩ Triều Tiên bắn chết.
Bộ Thống Nhất Hàn Quốc cho hay Seoul sẽ ưu tiên bảo vệ các quyền bất động sản của công dân nước này và sẽ tìm giải pháp để khôi phục chương trình du lịch núi Kim Cương.

[VIDEO] Mỹ phẩm Triều Tiên có sánh được với mỹ phẩm Hàn Quốc?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.