Trung Quốc bị cấm xây đường cao tốc ở Ấn Độ

02/07/2020 21:28 GMT+7

Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari tuyên bố New Delhi sẽ loại các công ty Trung Quốc khỏi những dự án xây dựng đường cao tốc trên toàn quốc, bao gồm các dự án liên doanh.

Bộ trưởng Gadakri cho hay chính quyền New Delhi sẽ sớm công bố chính sách cấm đối với các công ty Trung Quốc, đồng thời nới lỏng hệ thống tiêu chuẩn để các công ty trong nước có thể tham gia vào những dự án đường cao tốc này, theo tờ Hindustan Times.
Bên cạnh đó, ông Gadakri, kiêm bộ trưởng Bộ doanh nghiệp vi mô, vừa và nhỏ (MSME), cũng khẳng định chính quyền New Delhi cam kết sẽ không cho phép các nhà đầu tư Trung Quốc tham gia kinh doanh mảng MSME.

Bắc Kinh "cực kì quan ngại", Tiktok phân bua sau khi Ấn Độ cấm 59 ứng dụng Trung Quốc

Ngày 2.7, Sở Du lịch bang Uttarakhand quyết định cân nhắc lại toàn bộ hợp đồng với công ty Trung Quốc, nếu có, nhằm thực thi lời kêu gọi xây dựng một “Ấn Độ tự lực cánh sinh” như Thủ tướng Narendra Modi kêu gọi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.