Trung Quốc bị tố điều máy bay áp sát Đài Loan 380 lần trong năm 2020

06/01/2021 11:19 GMT+7

Đài Loan cho biết máy bay Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan tới 380 lần trong năm 2020.

AFP ngày 6.1 dẫn lời phát ngôn viên Sử Thuận Văn của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan khẳng định các máy bay chiến đấu, ném bom và do thám của Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở phía tây nam Đài Loan 380 lần trong năm 2020.
“Điều này gây ra mối đe dọa cho an ninh của chúng tôi và khu vực”, phát ngôn viên Đài Loan nói.
Theo ông Sử, máy bay Trung Quốc nhắm vào khu vực này “để kiểm tra phản ứng của quân đội chúng tôi, để gây áp lực lên lực lượng phòng không của chúng tôi”.
Động thái trên diễn ra giữa lúc Viện Nghiên cứu phòng vệ và an ninh của Đài Loan cảnh báo trong một báo cáo thường niên về Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc rằng “mối đe dọa từ quân đội Trung Quốc ở mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa ở eo biển Đài Loan năm 1996”.
Vào năm 1996, Trung Quốc bắn tên lửa vào eo biển Đài Loan nhằm ngăn cản cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử chọn lãnh đạo của Đài Loan. Vụ việc khiến Mỹ điều các tàu chiến đến khu vực này, theo AFP.

Đài Loan đóng hạm đội tàu ngầm mới

Ông Jeremy Hung, đồng tác giả của báo cáo trên, nhận định máy bay Trung Quốc áp sát Đài Loan ở khoảng cách ngày càng gần hơn.
Theo ông Jeremy Hung, việc Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự nhằm “gửi lời cảnh báo đến Đài Loan không được vượt lằn ranh đỏ”, giữa lúc quan hệ Mỹ và Đài Loan tốt lên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.