Trung Quốc có số ca mắc Covid-19 trong ngày cao nhất kể từ tháng 4

27/07/2020 14:48 GMT+7

Trung Quốc có 61 ca nhiễm mới trong ngày 26.7, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ tháng 4.

Đa số ca nhiễm mới được ghi nhận ở khu tự trị Tân Cương, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC).
Trong thông báo ngày 27.7, NHC cho biết 57 ca nhiễm mới được ghi nhận tại thành phố Urumchi của Tân Cương trong ngày 26.7.
Dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát tại Urumchi từ giữa tháng 7, theo NHC. 14 ca nhiễm trong cộng đồng cũng đã được ghi nhận ở tỉnh Liêu Ninh sau khi dịch bùng phát ở thành phố Đại Liên hồi tuần rồi.
Bên cạnh đó, có thêm 2 ca nhiễm mới đã được ghi nhận ở tỉnh láng giềng Cát Lâm, gần biên giới với CHDCND Triều Tiên, lần đầu tiên kể từ cuối tháng 5.
4 ca mắc Covid-19 còn lại ở Trung Quốc đại lục được xác định là trường hợp nhập khẩu từ nước ngoài.
Đây là số ca mắc Covid-19 được ghi nhận hàng ngày cao nhất tính từ hôm 14.4. Cụ thể, vào ngày 14.4, Trung Quốc đại lục ghi nhận 89 ca nhiễm, chủ yếu là nhập khẩu.

Toàn cầu vượt mức 16 triệu ca nhiễm Covid-19

Chính quyền Trung Quốc đang đẩy mạnh xét nghiệm hàng loạt tại thành phố Đại Liên và Urumchi.
Các cộng đồng dân cư ở Đại Liên và Urumqi đã bị phong tả và các nhà chức trách tuyên bố áp dụng "chế độ thời chiến" để chống lại Covid-19. Giới chuyên gia vẫn chưa xác định được nguồn gốc của cụm lây nhiễm ở Tân Cương.
Kể từ khi bùng phát từ thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) cuối năm ngoái, Trung Quốc đại lục đến nay ghi nhận 83.891 ca nhiễm và 4.634 người chết vì Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.