Trung Quốc đe dọa Anh về Biển Đông

03/01/2021 10:32 GMT+7

Trung Quốc đã lên tiếng về việc Anh định điều tàu sân bay đến Biển Đông.

“Phía Trung Quốc cho rằng Biển Đông không nên trở thành vùng biển cạnh tranh giữa các cường quốc với sự thống trị của vũ khí và tàu chiến”, theo tờ South China Morning Post hôm qua 2.1 dẫn lời phát ngôn viên Đàm Khắc Phi của Bộ Quốc phòng Trung Quốc tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

Phát ngôn viên Đàm Khắc Phi của Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Ông Đàm cũng đổ lỗi rằng “nguồn gốc thực sự của việc quân sự hóa ở Biển Đông xuất phát từ các nước bên ngoài khu vực, khi họ điều tàu chiến đến nơi cách xa hàng ngàn ki lô mét để phô diễn sức mạnh”.

Tấp nập hoạt động trên boong HMS Queen Elizabeth, tàu sân bay mạnh nhất của hải quân Anh

Ông Đàm còn khẳng định quân đội Trung Quốc “sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, cũng như hòa bình và ổn định ở Biển Đông”. Thực tế, tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông đã bị Tòa trọng tài quốc tế phán quyết bác bỏ vào năm 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.