Trung Quốc hoãn áp thuế đối với hàng hóa Mỹ

Khánh An
Khánh An
16/12/2019 09:36 GMT+7

Hãng AFP hôm qua dẫn thông báo của Bộ Tài chính Trung Quốc cho hay nước này hoãn áp thêm thuế suất như dự kiến đối với một số hàng hóa Mỹ vào ngày 15.12.

Theo đó, Trung Quốc sẽ hoãn áp thêm thuế từ 5 - 10% đối với các mặt hàng từ ngô, lúa mì cho tới xe và phụ tùng của Mỹ. Theo thông cáo đăng trên trang web của Bộ Tài chính, các thuế suất khác đối với hàng hóa Mỹ vẫn giữ nguyên.

[VIDEO] Đại diện thương mại Mỹ: thỏa thuận thương mại với Trung Quốc "đã xong"

Trung Quốc hy vọng dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, sẽ làm việc với Mỹ nhằm giải quyết đúng đắn những mối quan tâm cốt lõi của nhau và thúc đẩy sự phát triển ổn định của quan hệ kinh tế và thương mại Mỹ - Trung”, thông cáo viết.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn áp thuế đối với một số mặt hàng của Trung Quốc theo thỏa thuận giai đoạn 1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.