Trung Quốc tập trận bắn đạn thật gần Đài Loan

17/08/2021 14:19 GMT+7

Chiến đấu cơ và tàu chiến Trung Quốc ngày 17.8 tập trận bắn đạn thật tại khu vực phía đông nam và tây nam Đài Loan nhằm phản ứng sự khiêu khích và can thiệp từ bên ngoài.

Chiến khu miền Nam thuộc quân đội Trung Quốc ngày 17.8 thông báo các tàu chiến, chiến đấu cơ và máy bay chống ngầm đã thực hiện cuộc tập trận bắn đạn thật gần Đài Loan cùng ngày.
Một người phát ngôn Chiến khu miền Nam tuyên bố cuộc tập trận nhằm phản ứng sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài và những hành động khiêu khích từ các lực lượng ủng hộ độc lập cho Đài Loan, theo Reuters.
Quân đội Trung Quốc cáo buộc các lực lượng ủng hộ Đài Loan đã liên tục cấu kết gây khiêu khích và gửi tín hiệu sai lầm nghiêm trọng, gây tổn hại chủ quyền của Trung Quốc lẫn hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan. “Cuộc tập trận này là hành động cần thiết dựa trên tình hình an ninh hiện tại tại eo biển Đài Loan và nhu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia”, quân đội Trung Quốc tuyên bố.

Trung Quốc căng thẳng với Mỹ vì hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan

Cuộc tập trận diễn ra sau khi hải quân Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận quy mô toàn cầu Large Scale Exercise 2021 vào ngày 16.8. Cuộc tập trận kéo dài 2 tuần ở các vùng biển khắp 17 múi giờ khác nhau bao gồm biển Hoa Đông, Biển Đông, biển Đen cho đến Địa Trung Hải.
Mới đây, Mỹ cũng phê chuẩn thỏa thuận bán các hệ thống pháo cho Đài Loan với giá 750 triệu USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.