Úc bắt nghi phạm gây thảm họa cháy rừng

Thanh Lương
Thanh Lương
18/11/2019 08:37 GMT+7

Giới chức Úc hôm qua bắt giữ một người đàn ông 51 tuổi với cáo buộc cố ý phóng hỏa, gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo ABC News dẫn thông báo của cảnh sát, nghi phạm này đã đốt cây để bảo vệ khu đất trồng cần sa của mình ở bang New South Wales mà không kiểm soát ngọn lửa. Hậu quả là đã làm bùng phát đám cháy rừng thiêu rụi 10.000 ha chỉ 3 ngày sau đó.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các đám cháy đang lan rộng khắp miền đông nước Úc, khiến 7 người thiệt mạng.

[VIDEO] Úc cảnh báo nguy cơ "thảm khốc" khi cháy rừng ngày càng nghiêm trọng

Nhà chức trách tin rằng những đối tượng tương tự là thủ phạm gây ra các vụ cháy rừng tại nước này, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thêm thông tin.
Đến hôm 17.11, bang New South Wales vẫn còn 130 đám cháy. Các chuyên gia dự báo lửa có thể lan mạnh hơn trong vài ngày tới vì gió mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.