Washington vận động ủng hộ kế hoạch Trung Đông

25/08/2020 09:15 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 24.8 bắt đầu chuyến công du Trung Đông kéo dài 5 ngày với điểm đến đầu tiên là Israel.

Ngoại trưởng Pompeo sau đó sẽ lần lượt đến Sudan, Bahrain và UAE.
AFP dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rằng Ngoại trưởng Pompeo sẽ bàn về vấn đề an ninh khu vực liên quan đến sự ảnh hưởng của Iran và việc thiết lập mối quan hệ giữa các nước trong khu vực với Israel.

Dù bán vũ khí cho UAE, Mỹ cam kết đảm bảo lợi thế quân sự của Israel

Chuyến đi được thực hiện sau khi Israel và UAE hôm 13.8 công bố thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với sự hậu thuẫn của Mỹ.
Hồi tháng 1, Mỹ công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông với điểm nhấn là phát triển hợp tác giữa Israel và các nước Ả Rập vốn có chung kẻ thù là Iran.
Trong chuyến công du này, Ngoại trưởng Pompeo được cho là sẽ vận động các nước Sudan hay Bahrain nối bước UAE. 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.