WHO cảnh báo Mỹ nguy cơ thành tâm dịch COVID-19

24/03/2020 21:35 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo số ca nhiễm virus Corona chủng mới đang tăng nhanh tại Mỹ khiến nước này có nguy cơ trở thành tâm chấn mới của dịch COVID-19 .

Trả lời họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 24.3, phát ngôn viên WHO Margaret Harris cho biết châu Âu và Mỹ chiếm 85% số ca COVID-19 mới trên toàn cầu trong 24 giờ qua. Trong số đó, châu Âu chiếm 6 phần và Mỹ chiếm 4 phần.
Theo dữ liệu cập nhật của Đại học Johns Hopkins, tính đến tối 21 giờ ngày 24.3, có 46.481 ca COVID-19 tại Mỹ với 593 người tử vong.
Reuters dẫn lời bà Harris cho biết số ca nhiễm tại Mỹ đang tăng với số lượng rất lớn nên nước này có khả năng trở thành tâm dịch mới của thế giới.

[VIDEO] WHO: Đại dịch Covid-19 đang tăng tốc

Tuy nhiên, bà Harris nói có một số dấu hiệu tích cực như việc chính quyền cho xét nghiệm nhiều hơn và tăng cường các biện pháp cách ly, theo dấu người nghi nhiễm bệnh.
Tính đến nay, châu Âu là khu vực trung tâm của đại dịch COVID-19 với hơn 200.000 ca nhiễm, trong đó 10.732 ca tử vong, theo AFP.
Bình luận về khu vực này, phát ngôn viên WHO Harris nói rằng có một “hy vọng mỏng manh” khi số ca nhiễm mới và tử vong tại Ý giảm trong 2 ngày qua. Tuy nhiên, bà cho rằng mọi thứ vẫn còn quá sớm để có thể đoán trước.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Rome, Ý

Reuters

Tính đến ngày 23.3, có gần 64.000 ca COVID-19 tại Ý với 6.078 người tử vong. Việc xét nghiệm chỉ được tiến hành đối với người lớn tuổi và người có triệu chứng nên số ca nhiễm thực tế có thể cao hơn.
Ông Angelo Borrelli, lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý nói với tờ La Repubblica rằng có thể trong số 10 ca nhiễm thì chỉ 1 ca được xác nhận, đồng nghĩa con số bệnh nhân COVID-19 tại nước này có thể là 640.000 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.