Thể thao Cuba đau đầu với hàng loạt VĐV ‘biến mất’ tại giải điền kinh thế giới

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/07/2022 09:56 GMT+7

Viện thể thao Cuba cho biết 3 thành viên của đoàn điền kinh Cuba tại giải vô địch thế giới 2022 ở Mỹ, trong đó có cựu vô địch thế giới môn ném đĩa Yaime Perez đã bỏ trốn.

Theo AFP, các VĐV thể thao Cuba đào tẩu trong khi làm nhiệm vụ quốc tế là chuyện thường xuyên xảy ra vì quốc gia này từ lâu được cho là ngăn cản các VĐV của họ chuyển sang chuyên nghiệp. Perez (31 tuổi), là nhà đương kim vô địch, nơi cô đứng thứ 7 và giành HCĐ tại Olympic Tokyo năm ngoái. VĐV ném lao Yiselena Ballar (19 tuổi) và nhà vật lý trị liệu Carlos Gonzalez cũng biến mất.

Cựu vô địch thế giới môn ném đĩa Yaime Perez đã bỏ trốn tại giải điền kinh thế giới ở Mỹ

AFP

Tờ báo trực tuyến Jit của viện thể thao INDER (Cuba) mô tả các vụ đào tẩu là "vô kỷ luật nghiêm trọng". Cả Perez và Ballar được cho là đã trốn thoát trong chuyến dừng chân ở Miami khi đang trên đường trở về Cuba, quốc gia đã phải chịu kết quả tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay tại giải vô địch thế giới điền kinh khi không giành được một huy chương nào tại Mỹ.

Hơn 20 người của thể thao Cuba đã đào tẩu chỉ trong năm nay, trong đó có HCB môn nhảy xa Olympic Juan Miguel Echevarria, nhà vô địch đô vật Olympic Greco-Roman Ismael Borrero và nhà vô địch đua ca nô nước rút Olympic Fernando Dayan Jorge.

Tháng trước, nhà vô địch quyền anh Olympic Andy Cruz, được nhiều chuyên gia coi là võ sĩ Cuba giỏi nhất trong thế hệ của anh, đã bị bắt quả tang khi đang cố gắng chạy trốn khỏi đảo quốc này.

Thể thao Cuba luôn đau đầu về tình trạng đào tẩu mỗi khi VĐV ra nước ngoài thi đấu

AFP

Cuba đã từ từ mở cửa cho thể thao chuyên nghiệp nhằm ngăn chặn những VĐV đào tẩu. Hồi tháng 4, chính quyền nước này cuối cùng đã cho phép các võ sĩ quyền anh tham gia các cuộc thi đấu quyền anh chuyên nghiệp, trong đó có cuộc đấu đồng đội với Mexico mà Cuba đã thắng 6-0 với 5 lần thắng knock-out dù không có Cruz.

Các môn thể thao khác như bóng chày cũng chấp nhận tính chuyên nghiệp hạn chế gần đây. Theo đó, hồi tháng 5, các nhà chức trách Cuba đã đạt được thỏa thuận với cơ quan quản lý quốc tế của môn bóng chày, WBSC, cho phép các VĐV quốc gia tự quản lý các hợp đồng chuyên nghiệp của họ với các CLB ở các giải đấu nước ngoài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.