Thể thao Việt Nam phải vượt ngưỡng tại ASIAD 20

Để đạt mục tiêu giành từ 4 HCV trở lên tại ASIAD 20, thể thao VN cần nỗ lực đột phá không chỉ những môn thế mạnh như cầu mây, karate, mà còn ở những nội dung cạnh tranh gắt gao như điền kinh, bóng chuyền.

Đoàn thể thao VN nhận nhiệm vụ

Tại lễ xuất quân đoàn thể thao VN ngày 9.9, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã biểu dương nỗ lực của các VĐV, HLV, chuyên gia cùng các thành viên đoàn trên hành trình chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 20. 

Phó thủ tướng nhấn mạnh, vượt qua nhiều khó khăn, thể thao VN từng bước trưởng thành và gặt hái những thành tựu đáng tự hào. Tại đấu trường châu lục và thế giới, các VĐV VN ngày càng khẳng định rõ tài năng, khát vọng và ý chí vươn lên, tỏa sáng với những tấm huy chương danh giá, ghi đậm dấu ấn về bản lĩnh vượt qua giới hạn, chiến đấu cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo và tinh thần VN ngay cả trong những khoảnh khắc chưa trọn vẹn.

Thể thao Việt Nam phải vượt ngưỡng tại ASIAD 20- Ảnh 1.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kỳ vọng thể thao VN vươn mình tại ASIAD 20

Ảnh: BÙI LƯỢNG

Phó thủ tướng khẳng định thấm nhuần tư tưởng "Dân cường thì quốc thịnh" của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với sự nghiệp TDTT. Thể thao không chỉ là phương thức nâng cao sức khỏe, tầm vóc nhân dân mà còn giáo dục ý chí, kỷ luật và tinh thần vượt khó. Hơn thế nữa, thể thao là công cụ đắc lực để quảng bá hình ảnh quốc gia, dân tộc và xây dựng con người VN phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. 

Phó thủ tướng giao 3 nhiệm vụ cho đoàn thể thao VN: Một là thi đấu với nỗ lực bứt phá và vượt lên chính mình, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu thành tích đã đề ra. Hai là nêu cao tinh thần thể thao cao thượng và trung thực. Mỗi cá nhân là đại sứ văn hóa, mang đậm lòng tự tôn, tự trọng và tự hào là người VN, góp phần lan tỏa hình ảnh người VN thân thiện, hòa hiếu, trí tuệ, văn minh, hiện đại và hội nhập. Ba là giữ vững kỷ luật, đoàn kết nội bộ, tuyệt đối tuân thủ điều lệ giải, tôn trọng đối thủ, trọng tài và khán giả, chấp hành nghiêm pháp luật, phong tục, tập quán nước chủ nhà.

Nỗ lực đạt chỉ tiêu

Tại ASIAD 20, đoàn thể thao VN tham dự với 498 thành viên, tranh tài 214 nội dung thuộc 33 trên tổng số 43 môn thi đấu.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Trưởng đoàn thể thao VN tại ASIAD 20, khẳng định dựa trên những phân tích dữ liệu thực tế về chuyên môn và tương quan trình độ với các đối thủ, đoàn thể thao VN đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 4 HCV trở lên. Chỉ tiêu này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn mà còn thể hiện cam kết cao nhất của toàn đoàn trước sự kỳ vọng của người hâm mộ thể thao nước nhà. Các môn thể thao thế mạnh mà VN đặt kỳ vọng là bắn súng (nội dung 10 m súng ngắn hơi nam và nữ), đua thuyền, cầu mây, karate (quyền biểu diễn), bên cạnh trông đợi kỳ tích từ điền kinh và wushu. "Mỗi VĐV nguyện nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân, thi đấu với tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc để hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu chuyên môn đã đề ra. Đồng thời, toàn đoàn quyết tâm phấn đấu đổi màu huy chương ở nhóm các môn trọng điểm tạo bước đệm vững chắc cho các chu kỳ ASIAD tiếp theo", ông Minh cam kết.

Cục trưởng Cục TDTT VN Nguyễn Danh Hoàng Việt nhận định: "Chỉ tiêu 4 - 6 HCV không nằm ngoài tầm với thể thao VN. Nếu không đạt được mục tiêu như vậy, không bao giờ VĐV VN đoạt được huy chương Olympic. Ở ASIAD, có những nội dung mà thể thao châu Á rất mạnh, nên đoạt HCV ASIAD không khác nào đoạt HCV thế giới. VĐV VN phải nỗ lực bứt phá, vì chỉ nỗ lực mới có cơ hội".

Đại diện các VĐV VN, xạ thủ Phạm Quang Huy (HCV nội dung 10 m súng ngắn hơi nam tại ASIAD 19) khẳng định: "Với lá cờ trên ngực trái, VĐV VN như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua giới hạn. Đoàn thể thao VN sẽ không lùi bước trước khó khăn, không e dè đối thủ, chiến đấu bằng khát vọng tuổi trẻ, biến khổ luyện thành kết quả, giúp lá cờ đỏ sao vàng tung bay tại ASIAD". VĐV Dương Thúy Vi (wushu) nhấn mạnh dù phải cạnh tranh tại ASIAD 20 khắc nghiệt với các VĐV tài năng từ Trung Quốc, Nhật Bản…, nhưng cô cùng toàn đội sẽ nỗ lực, cố gắng vì màu cờ sắc áo.

Tại ASIAD 20, VĐV giành HCV sẽ được thưởng nóng 200 triệu đồng, HCB thưởng 100 triệu đồng, cùng phần thưởng 50 triệu đồng cho HCĐ. ASIAD 20 tổ chức từ ngày 19.9 - 4.10. Đoàn thể thao VN sẽ lên đường sang Nhật Bản trong tuần tới.

Theo quy định nhà nước, các VĐV Việt Nam đoạt HCV ASIAD được thưởng 280 triệu đồng, HCB được 170 triệu đồng, HCĐ được 110 triệu đồng. Nếu phá kỷ lục được thưởng 110 triệu đồng. Ngành thể thao cho biết, VĐV đoạt HCV được thưởng nóng 100 triệu đồng. Mức thưởng nóng cho HCB là 50 triệu đồng, còn HCĐ là 20-30 triệu đồng.


Các địa phương như Hà Nội, TP.HCM cũng có mức thưởng hấp dẫn cho VĐV nếu gặt hái thành công ở ASIAD. Liên đoàn Bắn súng Việt Nam thưởng 200 triệu đồng, 100 triệu đồng, 50 triệu đồng cho HCV, HCB, HCĐ ở ASIAD 20. Mức treo thưởng của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam là 500 triệu đồng cho HCV nội dung tiếp sức, 400 triệu đồng cho HCV cá nhân. Liên đoàn Thể dục Việt Nam cũng treo thưởng cho HCV, HCB, HCĐ lần lượt là 100 triệu đồng, 50 triệu đồng và 20 triệu đồng.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.