Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kỳ vọng thể thao Việt Nam viết trang sử vàng tại ASIAD 20

Chiều 9.9, lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 20 (Aichi-Nagoya, Nhật Bản) đã diễn ra tại Hà Nội.

Trọng trách lớn của đoàn thể thao Việt Nam

Ngày 9.9, lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam dự Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 20 diễn ra tại Hà Nội.

Đoàn thể thao Việt Nam có 498 thành viên dự ASIAD 20, trong đó có 1 trưởng đoàn, 1 phó đoàn, 13 cán bộ, 6 nhân viên y tế. Trong thành phần đoàn có 348 VĐV, tranh tài ở 33 môn và phân môn.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kỳ vọng thể thao Việt Nam viết trang sử vàng tại ASIAD 20- Ảnh 1.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phất cao lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc

Ảnh: Bùi Lượng

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kỳ vọng thể thao Việt Nam viết trang sử vàng tại ASIAD 20- Ảnh 2.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao cờ Tổ quốc cho Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh

Ảnh: Bùi Lượng

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kỳ vọng thể thao Việt Nam viết trang sử vàng tại ASIAD 20- Ảnh 3.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kỳ vọng thể thao Việt Nam viết trang sử vàng tại ASIAD 20- Ảnh 4.

Các cô gái vàng của điền kinh Việt Nam được kỳ vọng giành thành tích cao tại ASIAD 20

Ảnh: Nhật Thịnh

Phát biểu chỉ đạo ở lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà gửi lời chúc đoàn thể thao luôn mạnh khỏe, tự tin, thi đấu thành công rực rỡ tại ASIAD 20. 

"Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, các VĐV sẽ nỗ lực bứt phá viết tiếp trang sử vàng, thể hiện sự vươn lên của thể thao nước nhà. Thể thao không chỉ là phương thức nâng cao sức khỏe, tầm vóc nhân dân, mà còn thể hiện tinh thần vượt khó, quảng bá hình ảnh quốc gia, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới", Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định.

Lãnh đạo Chính phủ nhận định, ASIAD là đấu trường lớn nhất châu lục, quy tụ những VĐV xuất sắc, là ngày hội lớn của tình đoàn kết, giao lưu giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỗi thành viên không chỉ đại diện cho cá nhân, đội tuyển, mà còn mang trên ngực lá cờ Tổ quốc. 

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kỳ vọng thể thao Việt Nam viết trang sử vàng tại ASIAD 20- Ảnh 5.

Phó thủ tướng đặt kỳ vọng lớn vào đoàn thể thao Việt Nam

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kỳ vọng thể thao Việt Nam viết trang sử vàng tại ASIAD 20- Ảnh 6.

Xạ thủ bắn súng Phạm Quang Huy giành HCV cá nhân, HCĐ đồng đội tại ASIAD 19

Ảnh: Bùi Lượng

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kỳ vọng thể thao Việt Nam viết trang sử vàng tại ASIAD 20- Ảnh 7.

Quang Huy tuyên thệ tại lễ xuất quân

Ảnh: Bùi Lượng

Phó thủ tướng kỳ vọng, thể thao Việt Nam phấn đấu đạt thành tích tốt, trên nền tảng sẵn có đạt được tại ASIAD 19. Đồng thời, kỳ vọng thể thao Việt Nam thi đấu bứt phá, vượt lên chính mình, phấn đấu hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu đặt ra; nâng cao tinh thần thể thao cao thượng, trung thực, mang niềm tự hào người con Việt Nam, lan tỏa hình ảnh người Việt Nam thân thiện, thượng võ, hiện đại, văn minh, hội nhập; tôn trọng đối thủ, chấp hành pháp luật và phong tục tập quán chủ nhà. 

Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, khẳng định ngành thể thao nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ. "Đó là định hướng, nhiệm vụ và trách nhiệm dành ho đoàn thể thao Việt Nam", ông Hoàng Đạo Cương phát biểu đáp từ. 

"Để có mặt tại ASIAD 20, các VĐV, HLV, chuyên gia đã trải qua quá trình chuẩn bị đầy cố gắng và nỗ lực. Thể thao Việt Nam sẽ phát huy khả năng, đoàn kết quyết tâm thi đấu thành công tại ASIAD 20". 

'Mỗi thành viên là một sứ giả văn hóa' 

Thể thao Việt Nam thi đấu tại 33 môn, phân môn gồm: điền kinh, bắn súng, rowing, cầu mây, karate, canoeing, bơi, thể dục dụng cụ, taekwondo, bắn cung, boxing, cử tạ, vật, xe đạp, wushu, kurash, jujitsu, judo, golf, bóng ném, cầu lông, đấu kiếm, sailing, Esports, nhảy breaking, võ thuật tổng hợp- MMA, bóng chuyền trong nhà nữ, bóng chuyền trong nhà nam, bóng chuyền bãi biển nữ, bóng chuyền bãi biển nam, bóng đá nữ, bóng đá nam.

Điền kinh tiếp tục là một trong những lực lượng đông đảo nhất với 25 VĐV; rowing và thể thao điện tử cùng có 23 VĐV. Các đội tuyển bóng đá nam, bóng đá nữ cũng góp mặt với lực lượng 23 VĐV mỗi đội; cầu mây có 20 VĐV, bắn súng 15 VĐV, trong khi bóng ném nữ có 16 VĐV.

                         Mức thưởng hấp dẫn


Theo quy định nhà nước, các VĐV Việt Nam đoạt HCV ASIAD được thưởng 280 triệu đồng, HCB được 170 triệu đồng, HCĐ được 110 triệu đồng. Nếu phá kỷ lục được thưởng 110 triệu đồng. Ngành thể thao cho biết, VĐV đoạt HCV được thưởng nóng 100 triệu đồng. Mức thưởng nóng cho HCB là 50 triệu đồng, còn HCĐ là 20-30 triệu đồng.


Các địa phương như Hà Nội, TP.HCM cũng có mức thưởng hấp dẫn cho VĐV nếu gặt hái thành công ở ASIAD. Liên đoàn Bắn súng Việt Nam thưởng 200 triệu đồng, 100 triệu đồng, 50 triệu đồng cho HCV, HCB, HCĐ ở ASIAD 20. Mức treo thưởng của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam là 500 triệu đồng cho HCV nội dung tiếp sức, 400 triệu đồng cho HCV cá nhân. Liên đoàn Thể dục Việt Nam cũng treo thưởng cho HCV, HCB, HCĐ lần lượt là 100 triệu đồng, 50 triệu đồng và 20 triệu đồng.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kỳ vọng thể thao Việt Nam viết trang sử vàng tại ASIAD 20- Ảnh 8.

Lãnh đạo Chính phủ, Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT Việt Nam và đoàn thể thao Việt Nam tại lễ xuất quân

Ảnh: Bùi Lượng

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kỳ vọng thể thao Việt Nam viết trang sử vàng tại ASIAD 20- Ảnh 9.

Ông Nguyễn Hồng Minh (bìa phải) nhận trang phục của đoàn tại ASIAD 20

Tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Hồng Minh, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 khẳng định, mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là đoạt 4 HCV trở lên. "Đây là chỉ tiêu đặt ra để đáp lại tình cảm và kỳ vọng chuyên môn của người hâm mộ", ông Minh nhấn mạnh. 

"Mỗi thành viên của đoàn là một sứ giả văn hóa, chủ động giao lưu thắt chặt mối quan hệ hữu nghị với bạn bè quốc tế".

Đại diện cho các VĐV Việt Nam, xạ thủ Phạm Quang Huy, nhà vô địch nội dung 10 m súng ngắn hơi nam ASIAD 19, phát biểu: "Đối với mỗi VĐV, được khoác áo đội tuyển, đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, là niềm tự hào lớn lao nhất sự nghiệp. Phía sau sự khổ luyện trong các buổi tập hay giọt mồ hôi trên sàn đấu, là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nỗ lực của thầy cô, chuyên gia, sự hy sinh của thầy cô HLV... Niềm tin ấy là điểm tựa để VĐV Việt Nam nỗ lực vì màu cờ sắc áo và niềm tự hào Việt Nam. 

ASIAD là đấu trường lớn. Chúng tôi còn nhỏ bé, và hiểu rằng mỗi tấm huy chương phải đánh đổi bằng năm tháng gian khổ. Chúng tôi bước đi với sự khiêm nhường. Với lá cờ trên ngực trái, VĐV sẽ như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua giới hạn. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ không lùi bước trước khó khăn, không e dè đối thủ, chiến đấu bằng khát vọng tuổi trẻ, biến khổ luyện thành kết quả, giúp lá cờ đỏ sao vàng tung bay tại ASIAD". 

ASIAD 20 tổ chức từ ngày 19.9 đến 4.10. Lễ khai mạc diễn ra ngày 19.9.  Tại ASIAD 20, thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4-6 HCV. Ở ASIAD 19 cách đây 3 năm tại Hàng Châu (Trung Quốc), thể thao Việt Nam đoạt 3 HCV, xếp hạng 21 toàn đoàn.

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 HCV trở lên tại ASIAD 20. Đây là mục tiêu đòi hỏi nỗ lực rất lớn bởi ASIAD quy tụ nhiều nền thể thao hàng đầu thế giới. Đặc biệt, đại hội năm nay diễn ra tại Aichi - Nagoya, mang lại lợi thế đáng kể cho Nhật Bản. Đây là lần đầu sau 32 năm, kể từ Hiroshima 1994, Nhật Bản trở lại vai trò chủ nhà ASIAD.

Trung Quốc tiếp tục sở hữu lực lượng rất mạnh ở nhiều môn Olympic và đang kết hợp quá trình chuẩn bị ASIAD với việc xây dựng lực lượng hướng tới Olympic Los Angeles 2028. Hàn Quốc cũng có khả năng cạnh tranh lớn ở những môn truyền thống như bắn cung, taekwondo, đấu kiếm và cầu lông. Cùng với sự tiến bộ của nhiều nền thể thao khác trong khu vực, cuộc đua huy chương tại ASIAD 20 được dự báo rất quyết liệt.

Đối với Việt Nam, thách thức còn đến từ khoảng cách về khoa học thể thao, công nghệ huấn luyện, dinh dưỡng và phục hồi. Ở những môn có sự cạnh tranh sít sao hoặc chịu tác động của đánh giá chuyên môn, các VĐV càng phải đạt được điểm rơi phong độ và thể hiện bản lĩnh trong từng thời điểm quyết định.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.