Bóng đá Singapore sốc nặng khi nhà vô địch AFF Cup 2012 tử nạn

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/07/2020 13:17 GMT+7

Bóng đá Singapore đã sốc vào sáng 9.7 sau khi nhận được tin cựu tuyển thủ Hafiz Rahim qua đời ở tuổi 36 sau một vụ tai nạn giao thông ở Tampines.

Theo tờ The Straits Times, cựu tuyển thủ Singapore đã ngồi trên chiếc xe máy trước khi xảy ra thảm kịch. Một phát ngôn viên cảnh sát nói với tờ The Straits Times rằng cảnh sát đã nhận được tin về một vụ tai nạn liên quan đến một chiếc xe tải và một chiếc xe máy ở ngã ba đường Tampines Ave 8 và Tampines St 85. “Người đàn ông 36 tuổi (Hafiz Rahim) điều khiển xe máy đã bất tỉnh khi được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Changi (CGH), nơi sau đó anh ta đã qua đời”, người phát ngôn nói.
Sau khi xác nhận người tử nạn là Hafiz Rahim, người hâm mộ và cộng đồng bóng đá Singapore đã sốc nặng. Thủ môn quốc gia Hassan Sunny - người từng là đồng đội của Hafiz trong tuyển U.18 quốc gia và các CLB Geylang United và Warriors FC (thuộc giải hàng đầu Singapore - S-League), đau buồn: “Anh ấy giống như một người anh em đối với tôi. Khi tôi nhận được tin, tôi đã suy sụp. Tôi đã thấy anh ấy vào tuần trước tại (cơ sở futsal) nhưng vì các giao thức an toàn (do Covid-19), chúng tôi đã không nói chuyện với nhau, nhưng chúng tôi đã tìm cách vẫy tay chào nhau".

Hafiz Rahim là một trong những cầu thủ khá nổi tiếng ở Singapore

CHỤP MÀN HÌNH THE NEW PAPER

Hafiz Rahim, người chơi ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo lùi, được đánh giá là một cầu thủ nhiều tiềm năng khi còn là thiếu niên với giải thưởng cầu thủ dưới 18 tuổi xuất sắc nhất Singapore năm 2001. Tuy nhiên, những chấn thương đầu gối nghiêm trọng đã cản trở bước tiến của anh. Hafiz Rahim đã phải đợi đến tháng 8.2011 để lần đầu tiên được gọi lên tuyển quốc gia và có trận ra mắt trong trận hòa không bàn thắng với Thái Lan tại Bangkok.
Cựu tiền đạo này đã có tổng cộng 9 lần ra sân và ghi bàn thắng quốc tế duy nhất trong chuyến đi chơi cuối cùng trong màu áo tuyển Singapore trong chiến thắng 5-2 trước Lào ở Viêng Chăn năm 2014. Hafiz Rahim cũng là một phần của đội hình giành AFF Cup 2012 (thắng Thái Lan ở chung kết), mặc dù không được ra sân trận nào.

Hafiz Rahim là một trong những tuyển thủ Singapore đăng quang AFF Cup 2012

FIFA

Trong sự nghiệp ở CLB, Hafiz Rahim ra mắt chuyên nghiệp với Geylang (nay là Geylang International) vào năm 2003, trong đó dấu ấn lớn nhất là bàn thắng trong trận chung kết RHB Singapore Cup trước Bangkok Glass năm 2009. Anh cũng đã giành được danh hiệu vô địch S-League với CLB Warriors FC vào năm 2014, và cũng thi đấu cho Gombak United và Home United trước khi giã từ sự nghiệp vào năm 2017 sau một mùa giải với Tampines Rovers.
Cựu tiền đạo quốc gia, Alexanderar Duric, người từng chơi cho Geylang, nói: "Anh ấy (Hafiz Rahim) là một cậu bé khi được lên chơi đội một Gaylang cùng với Hassan và Baihakki (Khaizan) và lúc đầu họ rất ngại ngùng, nhưng tất cả luôn nhiệt tình và muốn học hỏi. Tôi đã từng gọi anh ấy là “babyface” bởi vì anh ấy trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi, tôi đã gọi cậu ấy bằng biệt danh đó ngay cả khi ở độ tuổi 30. Anh ấy thực sự là một trong những anh chàng đẹp nhất. Thật đáng buồn khi chúng tôi đang mất quá nhiều người tốt ở độ tuổi trẻ như vậy". Liên đoàn Bóng đá Singapore và nhiều cầu thủ nổi tiếng khác cũng đã chia sẻ nỗi buồn trước tin Hafiz Rahim qua đời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.