Lewandowski và HLV Flick xuất sắc nhất bóng đá Đức năm 2020

Kim Chao
Kim Chao
03/09/2020 09:55 GMT+7

Robert Lewandowski của Bayern Munich đã được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Đức năm 2020, trong khi HLV Hansi Flick là Huấn luyện viên xuất sắc nhất.

Lewandowski đã ghi 55 bàn sau 47 lần ra sân thi đấu cho Bayern Munich trong mùa giải giải 2019-2020, anh trở thành cầu thủ đầu tiên vừa giành được cú ăn ba (gồm Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và UEFA Champions League) đồng thời ghi bàn nhiều nhất cả 3 mặt trận trên.
Tiền đạo 32 tuổi này đã thu hút được 272 trong số 525 phiếu bầu của các thành viên Hiệp hội các nhà báo thể thao Đức, kết hợp với ấn phẩm thể thao Kicker để lần đầu tiên nhận giải này. Thomas Muller và Joshua Kimmich cũng của Bayern Munich lần lượt xếp thứ hai và thứ ba trong cuộc bình chọn cuối cùng.

Ông Flick đã có một mùa giải thành công ngoài sức tưởng tượng

Ảnh: Reuters

Marco Reus, Cầu thủ xuất sắc nhất các năm 2012 và 2019 đồng tình với quyết định này khi phát biểu trên Kicker: "Không nghi ngờ gì nữa, Lewandowski là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới mùa giải vừa qua. Anh ấy đã làm việc chăm chỉ để trở thành cầu thủ giỏi nhất. Tôi chỉ có thể ngả mũ trước anh ấy".
Trong khi Lewandowski nhận được nhiều lời khen ngợi trong khâu ghi bàn thì ông Flick chính là bộ não quan trọng đằng sau một mùa giải thành công rực rỡ của Bayern Munich. Chiến lượt gia 55 tuổi chỉ mới là huấn luyện viên trưởng một lần ở Hoffenheim từ năm 2000 đến 2005. Tuy nhiên kinh nghiệm làm trợ lý ở Bayern Munich đã giúp ông giành số điểm tuyệt đối ở 33 trong 36 trận đấu của mình sau khi thay thế Niko Kovac vào tháng 11.2019. "Hùm xám xứ Bavaria" kết thúc mùa giải với hàng loạt kỷ lục, trong đó nổi bật nhất là chuỗi 30 trận bất bại với 21 trận thắng liên tiếp.
Những đồng nghiệp từng giành cú ăn ba vẻ vang như ông Flick gồm có Jupp Heynckes (năm 2013 và 2018) và Juergen Klopp (năm 2011, 2012 và 2019).

Cận cảnh 34 bàn thắng của Lewandowski mùa bóng 2019-2020

Giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" bắt đầu đã được trao ở Đức từ năm 1960. Tất cả các cầu thủ thi đấu ở Đức và sinh ra ở Đức nhưng thi đấu ở nước ngoài đều đủ điều kiện giành giải.
Lewandowski là cầu thủ người nước ngoài (Ba Lan) thứ 6 giành giải này sau Ailton (Werder Bremen, Brazil, 2002), Franck Ribery (Bayern Munich, Pháp, 2002), Grafite (Wolfsburg, Brazil, 2009), Arjen Robben (Bayern Munich, Hà Lan, 2010) và Kevin De Bruyne (Wolfsburg, Bỉ, 2015). Franz Beckenbauer là người giữ kỷ kỷ lục với bốn lần đoạt giải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.