World Cup 2022: Chủ nhà Qatar chuẩn bị 1 triệu liều vắc-xin Covid-19 cho CĐV nước ngoài

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/06/2021 13:40 GMT+7

Thủ tướng Qatar vừa thông báo Doha đang tìm cách cung cấp 1 triệu liều vắc xin Covid-19 cho những người hâm mộ nước ngoài đến tham dự VCK World Cup 2022 tại nước này.

AFP dẫn tin từ truyền thông Qatar ngày 20.6 cho hay, quốc gia vùng Vịnh này đang dần mở cửa khi tiếp tục với chương trình tiêm chủng rộng trước thềm World Cup 2022. Liên quan đến việc mua vắc xin cung cấp cho người hâm mộ nước ngoài, Thủ tướng Qatar, Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al-Thani cho biết "có khả năng một số quốc gia sẽ không thể tiêm chủng cho tất cả công dân của họ".

Khalifa International là 1 trong những sân sẽ đăng cai World Cup 2022

AFP

Nói với Hãng thông tấn Qatar, ông Sheikh Khalid nhấn mạnh: “Qatar sẽ không cho phép người hâm mộ vào các sân vận động nếu chưa được tiêm phòng Covid-19 đầy đủ. Đó là lý do tại sao chúng tôi hiện đang đàm phán với một trong những công ty để cung cấp 1 triệu liều vắc xin Covid-19. Mục tiêu chính của chúng tôi khi tiêm chủng cho người hâm mộ đến Qatar tham dự World Cup 2022 là để bảo vệ sức khỏe cộng đồng của người dân và chính CĐV". Tuy nhiên, Thủ tướng Qatar không tiết lộ chi tiết về việc sẽ tiêm chủng vắc xin như thế nào cho người hâm mộ đến dự VCK World Cup, diễn ra trong tháng 11 và 12.2022.

Tuyển Việt Nam đang chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á

NGỌC LINH

Thủ tướng Sheikh Khalid cũng nói rằng khoảng 72% trong tổng số 2,75 triệu dân Qatar sẽ được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin trong vòng tuần tới. Hồi tháng 4, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani cho biết rằng Doha đang đàm phán với các nhà sản xuất vắc xin Covid-19 để đảm bảo tất cả người hâm mộ tham dự World Cup 2022 đều được tiêm chủng. Qatar cho đến nay đã ghi nhận 220.800 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 583 trường hợp tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.