World Cup 2022: Malaysia chính thức được ‘tập trận’ chuẩn bị tái đấu Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/03/2021 15:06 GMT+7

Sau hơn 1 năm không hội quân, cuối cùng tuyển Malaysia cũng đã có thể tổ chức buổi tập trung tập để chuẩn bị cho cuộc tranh vé đi tiếp ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào tháng 6 tới.

Theo thông tin từ tờ New Straits Times, tuyển Malaysia sẽ tập luyện tại Trung tâm huấn luyện của CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) từ ngày 22 - 30.3. “Chúng tôi đang hoàn tất một số chi tiết và nó đang trong giai đoạn cuối cùng”, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Stuart Ramalingam xác nhận.
Trong khi đó, HLV Tan Cheng Hoe của tuyển Malaysia mô tả địa điểm tập trung của JDT có đầy đủ cơ sở đào tạo và sẽ thúc đẩy các cầu thủ thi đấu hết sức mình. Ông Cheng Hoe đánh giá JDT có cơ sở đào tạo tốt nhất Đông Nam Á.

Tài năng trẻ Luqman (phải) sẽ lần đầu được triệu tập lên tuyển Malaysia

FAM

Theo báo giới địa phương, các gương mặt mới sẽ tham gia trại huấn luyện lần này của tuyển Malaysia sẽ có chân sút 19 tuổi tài năng Luqman Hakim Shamsudin, người đã CLB của Bỉ, KV Kortrijk đồng ý cho về tập trung. Luqman hiện đang trải qua quá trình cách ly 7 ngày trước khi gia nhập tập luyện cùng đội tuyển.
"Luqman đã chuẩn bị tinh thần khi cậu ấy ở với CLB của Bỉ và điều đó thúc đẩy cậu ấy tham gia đội hình tuyển quốc gia lần đầu tiên. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ tận hưởng cơ hội của mình. Cậu ấy có một tương lai tươi sáng ở vị trí tiền đạo", HLV Cheng Hoe nói thêm. Trong khi đó, 4 cầu thủ sẽ không tham gia đợt tập huấn trung tâm lần này là Safawi Rasid và Halim Saari cũng như 2 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là trung vệ Junior Eldstal (cầu thủ mang dòng máu Malaysia - Thụy Điển, đang chơi cho CLB Chonburi của Thái Lan) và tiền vệ người Kosovo nhập tịch là Liridon Krasniqi, người vừa được CLB JDT cho Newcastle Jets (Úc) mượn.
Safawi và Halim bị chấn thương khi chơi ở giải hàng đầu trong nước, còn Junior và Liridon gặp khó khăn trong việc trở về nước do những quy định nghiêm ngặt của Chính phủ Malaysia đối với những người trở về từ nước ngoài. “Trong bóng đá, chúng ta không thể lãng phí thời gian cho việc này (quy trình cách ly 21 ngày) nhưng vào tháng 6 sẽ không có vấn đề gì. Junior muốn chơi cho quê hương và quan trọng nhất là cậu ấy đã ra sân 7 trận và nằm trong đội hình xuất phát của CLB Chonburi. Đây là một điều tích cực”, Cheng Hoe cho biết.

HLV Cheng Hoe sẽ gọi trở lại trung vệ Junior Eldstal (trái) để củng cố hàng thủ

AFP

FAM dự kiến sẽ công bố danh sách đầy đủ các cầu thủ được triệu tập tham gia đợt tập huấn trung tâm vào ngày 16.3. Hiện tại, Malaysia (9 điểm) đang đứng vị trí thứ 2 bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022/VCK Asian Cup 2023, kém Việt Nam 2 điểm, xếp trên Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm). Ở các lượt trận còn lại (thi đấu theo thể thức tập trung tại UAE), Malaysia sẽ lần lượt gặp UAE (ngày 3.6), Việt Nam (11.6) và Thái Lan (15.6).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.