AFF Cup 2020 kết thúc vào ngày đầu tiên của… năm 2022, tuyển Việt Nam hưởng lợi?

07/12/2020 18:19 GMT+7

Ban Thi đấu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á đã quyết định dời tiếp giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) 2020 sang cuối năm sau với ngày khởi tranh là 5.12.2021 còn ngày kết thúc là 1.1.2022. Vậy, đội tuyển Việt Nam có thế tránh được tình trạng quá tải.

Dịch bệnh Covid-19 đã khiến các hoạt động của bóng đá thế giới, bóng đá Việt Nam bị chao đảo trong suốt năm 2020. Trong đó AFF Cup 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm nay đã một lần bị dời sang năm 2021 (từ 11.4 - 8.5). Tuy nhiên, khi đại dịch vẫn còn đang có những diễn tiến phức tạp thì các tổ chức bóng đá trên thế giới cần phải thận trọng khi đưa ra những quyết định có liên quan đến các giải đấu quốc tế. Đó là lý do mà Ban thi đấu AFF đã họp trực tuyến vào chiều 7.12 để bàn về lịch thi đấu của AFF Cup 2020 cũng như các giải đấu khác của khu vực.
Trả lời Báo Thanh Niên, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Ban Thi dấu đã thảo luận rất kỹ và thông qua các đề xuất đối với kế hoạch tổ chức các giải đấu sẽ diễn ra trong năm 2021. Ban thi đấu AFF đã đề xuất dời thời điểm tổ chức AFF sang tháng 12 năm 2021, dự kiến từ 5.12.2021 đến 1.1.2022, tức là 3 ngày sau khi kết thúc SEA Games 31. Đây là ý kiến được tất cả các thành viên tham dự cuộc họp ủng hộ, bởi sẽ tạo sự chủ động hơn về lịch thi đấu cho các quốc gia trong khu vực cũng như có sự chuẩn bị tốt cho các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022, dự kiến diễn ra vào tháng 4 và tháng 6.2021”.

Ông Trần Quốc Tuấn và thầy Park

ẢNH: MINH TÚ

 

Công Phượng đã có mặt tại đội tuyển vào ngày 7.12

ẢNH: HOÀNG QUÂN

Đối với hệ thống các giải trẻ, các thành viên của Ban thi đấu AFF đều thống nhất quan điểm sẽ cố gắng để vừa duy trì các giải đấu dành cho các đội tuyển trẻ của khu vực, vừa đảm bảo phù hợp với hệ thống thi đấu các giải trẻ của AFC và FIFA. Trong năm 2021, các giải trẻ của Đông Nam Á dự kiến được tổ chức gồm giải U.16, U.19 đối với bóng đá nam và giải U.15, U.18 đối với bóng đá nữ.
Tuy nhiên, theo ý kiến đóng góp của của ông Trần Quốc Tuấn tại cuộc họp, việc điều chỉnh lứa tuổi thi đấu các giải trẻ năm 2021 của AFF là cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đội tuyển tham dự vòng loại cũng như VCK châu Á ở các lứa tuổi tương ứng. Cụ thể, giải trẻ dành cho bóng đá nam năm 2021 được điều chỉnh thành U.15 và U.18 trong khi giải trẻ dành cho nữ năm 2021 là U.16 và U.19. Điều này sẽ giúp tạo sự phù hợp với lứa tuổi tham dự vòng loại và VCK của châu Á cũng như các hoạt động của năm 2023, từ đó tạo ra sự thống nhất, liên tục trong quá trình thi đấu, tuyển chọn của các đội tuyển trong khu vực.
Việc dời AFF Cup 2020 đến tháng 12 năm sau có thể sẽ giúp đội tuyển Việt Nam tránh được tình trạng quá tải bởi vào tháng 3, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ thi đấu vòng loại World Cup 2022.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.