Tránh quá tải, tuyển Việt Nam có nên sử dụng đội hình siêu dự bị cho AFF Cup?

25/09/2021 09:45 GMT+7

4 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trong tháng 10 và 11, sau đó từ tháng 12 kéo dài cho đến đầu tháng 1.2022 là AFF Cup 2020. Lịch thi đấu dồn dập là những thách thức không nhỏ với tuyển Việt Nam.

Cả HLV Park Hang-seo và trung vệ Bùi Tiến Dũng đều nhấn mạnh rằng tuyển Việt Nam khó khăn ngay từ vòng bảng AFF Cup 2020 bởi các đội Lào, Campuchia, Indonesia và Malaysia đều là các đối thủ không hề dễ chịu. Thầy Park nhấn mạnh rằng tuyển Việt Nam trước hết phải vượt qua vòng bảng rồi mới tính các chặng còn lại. Dĩ nhiên, trong thâm tâm ông, mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup là điều mà thầy trò ông cần phải vươn tới.
Nhưng ông Park cũng không quên trước khi tham dự AFF Cup, tuyển Việt Nam còn phải căng mình thi đấu 4 trận ở đẳng cấp rất cao tại vòng loại World Cup thứ 3 khu vực châu Á. Gồm trận gặp đội Trung Quốc vào ngày 7.10, gặp Oman ngày 12.10, Nhật Bản ngày 11.11 và gặp Ả Rập Xê Út ngày 16.11.

Quang Hải, Tiến Dũng, Tấn Tài (từ trái qua phải)

ẢNH: VFF

Còn lịch thi đấu tại AFF Cup 2020 như sau: Tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Lào ngày 6.12, Malaysia ngày 12.12, Indonesia ngày 15.12 và Campuchia ngày 19.12. Nếu vào được vòng bán kết, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu ngày 22 hoặc ngày 23.12 (lượt đi) và ngày 25 hoặc ngày 26.12 (lượt về) trước khi hai lượt của chung kết tổ chức vào ngày 29.12.2021 và 1.1.2022.
Rõ ràng, với lịch thi đấu dồn dập như vậy, đội tuyển Việt Nam phải giải quyết vấn đề nhân sự cho thật tốt. Ngay ở 2 trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã xảy ra những ca chấn thương của Thành Chung, Đình Trọng, Tiến Dũng…

Liệu Văn Thiết...

ẢNH: VFF

...hay Trọng Đại có được sử dụng tại AFF Cup 2020?

ẢNH: VFF

Trong thời gian sắp tới, việc phải bung hết sức lực có thể sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến đội hình chủ chốt của tuyển Việt Nam. Điều đó buộc HLV Park Hang-seo phải có những tính toán cho các trận đấu vòng bảng tại AFF Cup 2020, nếu như không muốn tuyển Việt Nam bị hụt hơi ở vòng bán kết và chung kết.
Tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể sử dụng đội hình B khi gặp các đối thủ như đội Indonesia, Campuchia và Lào. Có thể liệt kê những gương mặt được xếp vào nhóm đội hình B như thủ môn Nguyên Mạnh, các trung vệ: Việt Anh, Thanh Bình, Văn Thiết (hoặc Trọng Đại); các hậu vệ cánh Tấn Tài (phải), Xuân Mạnh (trái); hai tiền vệ trung tâm gồm Xuân Trường, Đức Huy cùng ba tiền đạo Tuấn Hải, Đức Chinh, Văn Toàn.

Nguyên Mạnh (bìa phải)

ẢNH: VFF

Gọi là đội hình dự bị nhưng các cá nhân nói trên đều có trình độ chuyên môn cao hơn so với những cầu thủ của Campuchia hay Lào hoặc Indonesia. Thủ môn Nguyên Mạnh có kinh nghiệm thi đấu 2 giải AFF Cup.
Các trung vệ Việt Anh, Thanh Bình...đều được đánh giá cao trong số những cầu thủ trẻ. Những hậu vệ như Tấn Tài, Xuân Mạnh cũng thuộc diện khá ở mặt bằng V-League. Trong khi đó, Xuân Trường, Đức Huy, Đức Chinh, Văn Toàn…cũng đều là những cầu thủ chất lượng cao trên đội tuyển Việt Nam.
Ông Park sẽ “liệu cơm gắp mắm” với bài toán nhân sự ở hai giải đấu quan trọng của bóng đá Việt Nam nên việc sử dụng đội hình siêu dự bị tại AFF Cup 2020 cũng có thể là phương án được tính đến.

Đội U.22 Việt Nam vẫn đang tập luyện miệt mài để chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á và các cầu thủ đều phải rất nỗ lực để có tên trong danh sách chốt của thầy Park. Trong đó, cầu thủ Hồ Thanh Minh đang được chú ý.

Chàng trai người dân tộc Tà Ôi bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp khá muộn, khi đến năm 2017 tuổi mới trúng tuyển vào lứa U.17 Thừa thiên Huế. Với tố chất bẩm sinh, Thanh Minh nhanh chóng khẳng định khả năng và được đôn lên chơi trong đội hình U.21 Thừa thiên Huế rồi đội 1 của CLB bóng đá Huế.

Đến năm 2020, Hồ Thanh Minh đã góp mặt trong danh sách tập trung của đội U.22 Việt Nam. Thanh Minh nói: “Đúng là tôi đến bóng đá muộn hơn so với các bạn cùng trang lứa. Ba mẹ ban đầu cũng không đồng ý cho theo con đường bóng đá bởi họ lo lắng khi thấy trên tivi có nhiều pha chấn thương. Khi được HLV Park Hang-seo triệu tập vào đội U.22 Việt Nam, tôi rất vui, hạnh phúc và cũng bất ngờ nữa, bởi so với các bạn cùng lứa tôi vẫn còn thua kém về kỹ thuật cơ bản. Tuy nhiên, tôi có điểm mạnh riêng là thể lực, sức bật và khả năng tỳ đè. Khi lên U.22 Việt Nam, tôi cũng đã được các đồng đội giúp đỡ rất nhiều trong thi đấu và tập luyện”.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.