U.23 Việt Nam bất ngờ hủy tập chiến thuật tại Hàn Quốc

17/12/2019 19:55 GMT+7

Chiều 18.12, U.23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu đầu tiên tại TP.Tongyeong thuộc tỉnh Gyeongsang Nam - Hàn Quốc. Để giữ sức cho các cầu thủ chuẩn bị thi đấu tập với ‘quân xanh’ là đội bóng Trường Đại học Yeungnam, thầy Park chỉ cho họ tập thể lực trong phòng của sân vận động vào sáng 17.12.

Cho đến thời điểm hiện tại, thể trạng của hầu hết các cầu thủ vừa thi đấu xong tại SEA Games 30 đã hồi phục rất tốt. Theo tiết lộ của tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng: “Mọi thứ ở Hàn Quốc đều đang tiến triển rất tốt. Chúng tôi cảm thấy khá thoải mái, không khí rất hưng phấn. Đồ ăn ngon, nhiều dinh dưỡng. Sự cạnh tranh trong đội chắc chắn là có nhưng tạo ra sự cố gắng của mỗi cá nhân. Bản thân tôi cũng rất nỗ lực tập luyện để có suất thi đấu tại giải U.23 châu Á sắp tới”.

Quá tuyệt vời, U.23 Việt Nam có đội hình 'khủng' chuẩn châu Âu, cao trung bình 1m83

Ở buổi tập trên sân Tongyeong cách đây hai ngày, Đình Trọng đã tập với đội trong khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng hôm qua, cả Trọng, Quang Hải và Thanh Thịnh vẫn phải tập riêng dưới sự giúp đỡ của bác sỹ Choi. Nhiều khả năng, ở trận đấu vào chiều nay, cả 3 cầu thủ đều không được ra sân ngay từ đầu. Ngoại trừ Trọng dự kiến có thể được vào đá khoảng 30 phút cuối trận.
Theo kế hoạch ban đầu, đội U.23 Việt Nam tập chiến thuật vào chiều 17.12 nhưng ông Park đã cho hủy buổi tập này. 

Trong chuyến tập huấn của đội U.23 Việt Nam (VN) tại Hàn Quốc chuẩn bị cho vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo đã trở thành ngôi sao của báo chí nước này. Ông Park xác nhận lại một lần nữa: “Tôi muốn kết thúc sự nghiệp huấn luyện của mình ở VN. Đó là lý do vì sao tôi đã ký gia hạn hợp đồng thêm nhiều năm nữa. Và nếu có thể tiếp tục được gia hạn nữa, tôi vẫn chỉ muốn gắn bó với bóng đá và con người VN. Các cầu thủ luôn thi đấu với quyết tâm và nỗ lực cao nhất trên sân cỏ. Họ luôn tràn đầy sinh lực, và hướng về phía trước. Vì vậy, chính các cầu thủ VN mới là nhân tố chính giúp tôi có được sự thành công hiện nay'. Ông Park và đội U.23 ở buổi tập sáng 17.12

Đoàn Nhật

'Dù gì thì mọi thứ cũng đã qua. Thành tích đoạt HCV SEA Games cũng đã hoàn tất, và giờ là lúc mọi thứ trở lại như thường nhật. Tôi muốn các cầu thủ của mình cũng tận hưởng sự thành công, nhưng họ phải đặt đôi chân trên mặt đất và hướng sự tập trung về những mục tiêu phía trước. Bản thân tôi cũng xem những gì đã qua là qua rồi, tiếp theo là những thách thức mới. Tôi luôn sẵn sàng cho thử thách tiếp theo, vì đó là cuộc sống của một HLV bóng đá', ông Park nói

Đoàn Nhật

Ông Park muốn cầu thủ của mình đạt được thể trạng tốt tại giải U.23 châu Á 2020

Đoàn Nhật

Bác sỹ Choi vẫn phải chăm sóc với chế độ đặc biệt dành cho Quang Hải, Đình Trọng và Thanh Thịnh

Đoàn Nhật

Thầy Park trả lời báo chí Hàn Quốc: 'Trước tiên tôi muốn chắc rằng những gì tốt nhất tôi truyền đạt đều được các cầu thủ VN lĩnh hội đầy đủ, và tiếp theo họ sẽ thể hiện tối đa năng lực của mình. Cho đến nay, việc tôi hoàn thành nhiệm vụ HLV ở mọi đội tuyển khác nhau tại VN, thực sự là nhờ cơ duyên và sự may mắn, khi tôi đã có một lứa cầu thủ quá tuyệt vời. Họ rất hiểu tôi, và luôn thi đấu với sự khát khao cháy bỏng mang vinh quang về cho đất nước mình'. Toàn đội đang hướng đến một giải đấu thành công

Đoàn Nhật

Ông Park trong vòng vây báo chí Hàn Quốc vào sáng 17.12. Giải U.23 châu Á 2020, U.23 VN tham dự với tư cách là đương kim á quân với mục tiêu tìm kiếm suất dự Olympic 2020. Ông Park nói: “Giải đấu này tôi sẽ có 23 cầu thủ, vì thế cũng thoải mái hơn SEA Games. Hiện tôi chọn 28 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn, đa số cầu thủ thi đấu ở SEA Games dịp này cần hồi phục là chính, trong khi những cầu thủ không thi đấu nhiều hoặc mới gọi lại thì sẽ là trọng tâm của đợt tập huấn này. Tôi muốn U.23 VN đến Hàn Quốc dịp này, ngoài việc bản thân tôi và các cộng sự Hàn Quốc được trở lại quê hương, thì các cầu thủ VN sẽ có cơ hội phục hồi nhanh hơn nhờ tại TP.Tongyeong (thuộc tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc) hiện có thời tiết tuy lạnh nhưng dễ chịu. Hơn nữa, tôi muốn các cầu thủ U.23 VN dịp này tận hưởng sự thoải mái, giúp họ nhanh chóng lấy lại trạng thái tâm lý và đạt thể trạng hoàn hảo về thể lực trước khi trở lại TP.HCM rồi sang Thái Lan dự VCK U.23 châu Á”.

Đoàn Nhật

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.