Vì sao đội U.22 Việt Nam không đá giao hữu với U.19 Việt Nam ?

24/08/2020 09:45 GMT+7

HLV Troussier đã đề nghị với ông Park về kế hoạch bố trí đội U.22 Việt Nam đá giao hữu một trận với đội U.19 Việt Nam. Tuy nhiên sau khi cân nhắc, Ban huấn luyện đội U.22 Việt Nam đã phải hủy bỏ kế hoạch này.

Một thành viên của đội U.22 Việt Nam cho hay: “Ngay trước khi đội U.19 đưa ra dự kiến nói trên, chúng tôi đã lên phương án về các trận đấu tập của đội U.22 Việt Nam vào các ngày 21, 24, 27.8. Mục đích của các trận đấu nội bộ này là giúp các cầu thủ chưa từng thi đấu với nhau sẽ có cơ hội làm quen với kiểu đá của nhau, từ đó dần tìm được tiếng nói chung và tạo ra sự gắn kết. Cũng qua những trận nội bộ đó, ông Park sẽ truyền tải triết lý bóng đá của mình để các cầu thủ U.22 làm quen.

Điểm danh top 7 “nam thần” của U.22 Việt Nam

Đây mới chỉ là giai đoạn chuẩn bị bước đầu cho hành trình hướng đến vòng loại U.23 châu Á vào tháng 10.2021 và sau đó là SEA Games 31. Ban huấn luyện chưa cần có những trận đối kháng thực sự nên cũng chưa cần có đối tượng “quân xanh” như đội U.19 vào thời điểm này. Hơn nữa đội U.22 có tới 46 cầu thủ còn đội U.19 chỉ có 36 cầu thủ. Việc thu xếp cho tất cả số lượng cầu thủ này gặp nhau chỉ trong một trận là không thể và có thi đấu cũng khó chất lượng”.

U.22 Việt Nam vẫn miệt mài tự tập luyện

Vy Khánh

Theo một cán bộ khác của đội U.22: “Mặc dù hai đội tập trung gần như trùng thời gian nhưng mỗi đội lại tập luyện ở một địa điểm. Đội U.22 Việt Nam tập từ ngày 20 - 28.8 ở sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ ở Hà Nội, cách khá xa địa điểm tập luyện của đội U.19 là Trung tâm PVF ở Hưng Yên từ ngày 23 - 28.8. Đây là thời kỳ phòng chống dịch bệnh Covid-19, các đội ở nguyên tại chỗ, không được ra ngoài, kể cả sau khi tập. Các biện pháp y tế được đề cao tuyệt đối”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.