Vụ sập nhà ở Ấn Độ: 72 người chết

06/04/2013 15:05 GMT+7

(TNO) Tính đến hôm nay 6.4, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà bảy tầng đang xây ở ngoại ô thành phố Mumbai, Ấn Độ vào tối 4.4 đã lên tới 72 người.

>> Sập nhà giữa trung tâm TP.HCM, 5 người thoát chết

Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên Sandeep Malvi của Công ty cấp phép xây dựng Thane Municipal Corporation cho hay ngoài số người chết nói trên, còn có 36 người đang nhập viện. Ông Malvi nói: “Có thể vẫn còn nhiều thi thể bên trong. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm”.

Khi mặt trời bắt đầu mọc vào hôm nay, khoảng 100 nhân viên cứu hộ tiếp tục dùng búa, cần cẩu, xe ủi đất và nhiều thiết bị khác để tìm kiếm nạn nhân.

 Số người chết do sập nhà kém chất lượng ở Ấn Độ lên 72
Hiện trường vụ sập tòa nhà ở Mumbai ngày 4.4 - Ảnh: Reuters

Một phụ nữ bị mắc kẹt 36 giờ đã được cứu sống sau khi nhân viên cứu hộ nghe tiếng của cô và dùng máy quay để xác định nơi nạn nhân này trong đống đổ nát.

Cũng theo ông Malvi, tòa nhà nói trên được xây bằng chất liệu kém chất lượng và bất hợp pháp. Một người dân kể lại rằng tòa đổ sập như “một bộ bài” chỉ trong 3-4 giây.

Cảnh sát địa phương thông báo họ đang truy tìm các nhà thầu xây dựng tòa nhà nói trên và sẽ khởi tố họ về tội giết người.

Theo Reuters, việc thiếu nhà ở giá rẻ ở Ấn Độ, vốn là nền kinh tế lớn thứ 3 ở châu Á, đã dẫn đến tình trạng xây dựng nhà trái phép, kém chất lượng.

Những ngôi nhà thuộc dạng này thường được cho công nhân có thu nhập thấp thuê. Người dân địa phương cho hay nhiều lao động đã phải trả 5 USD/ngày (hơn 100.000 đồng) để được ở trong tòa nhà nói trên.

Văn Khoa

>> Sập nhà tại Ấn Độ, 39 người chết
>> Nga mất thế ở thị trường vũ khí Ấn Độ
>> Ấn Độ nâng cấp lục quân
>> Ấn Độ phóng tên lửa BrahMos từ tàu ngầm
>> Tai nạn thảm khốc ở Ấn Độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.