Neymar đối mặt với án tù trong vụ án 'khủng’ ở Tây Ban Nha

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/10/2020 09:50 GMT+7

Tiền đạo Neymar của Paris Saint-Germain (PSG) nợ tiền thuế chưa thanh toán nhiều hơn bất kỳ cá nhân nào khác trong ‘danh sách đen’ của nhà chức trách Tây Ban Nha.

Theo một tài liệu chính thức được công bố hôm 30.9, Neymar có khoản nợ thuế lên đến 34,6 triệu euro. Tiền đạo ngôi sao người Brazil đứng đầu danh sách hàng nghìn cái tên được công bố trên trang web của cơ quan thuế Tây Ban Nha. Neymar từng chơi cho Barcelona từ năm 2013 đến 2017 trước khi chuyển đến PSG với giá 222 triệu euro trong vụ chuyển nhượng đắt nhất lịch sử.

Vừa thoát án phạt nặng ở Ligue 1, Neymar lại phải đối mặt với bê bối mới

AFP

Báo chí Tây Ban Nha đưa tin năm ngoái rằng, cơ quan thuế của nước này đã "truy lùng" Neymar vì gian lận tài chính có từ thời anh ở Barcelona, nhưng đây là lần đầu tiên thông tin này được chính thức xác nhận.
Cơ quan thuế Tây Ban Nha, được AFP liên hệ, không cho biết liệu sự có mặt của Neymar trong danh sách này có liên quan đến việc anh chuyển đến Barcelona năm 2013 từ CLB Santos (Brazil) hay không. Nhưng nó cho biết để xuất hiện trong danh sách những người nợ cao nhất, các cá nhân phải đáp ứng một số tiêu chí, bao gồm cả việc bỏ lỡ thời hạn cuối cùng để trả nợ.
Theo các phương tiện truyền thông, các cơ quan tài chính của Tây Ban Nha đang điều tra 2 vụ chuyển nhượng của Neymar, việc anh đến Nou Camp từ Santos vào năm 2013 và chuyển đến đội bóng thủ đô nước Pháp 4 năm sau đó.
Barcelona cho biết thương vụ mùa Neymar từ Santos có giá 57,1 triệu euro nhưng theo nhà chức trách Tây Ban Nha, đội bóng xứ Catalan đã trả 83,3 triệu euro. Năm 2016, anh ký hợp đồng mới với đội bóng xứ Catalan bao gồm khoản tiền thưởng lũy tiến nhưng đội bóng từ chối trả cho anh 26 triệu euro tiền phụ cấp còn lại sau khi rời Barcelona gia nhập đội chủ sân Parc des Princes.

Dù nhận được sự hâm mộ về tài năng nhưng Neymar không ít lần khiến CĐV thất vọng với những rắc rối

AFP

Vào tháng 6, một tòa án Tây Ban Nha đã bác bỏ vụ kiện của Neymar chống lại Barcelona và yêu cầu ngôi sao này trả 6,79 triệu euro cho một số vi phạm thỏa thuận với đội chủ sân Nou Camp. Trước Neymar, một số ngôi sao Cristiano Ronaldo (từng chơi cho Real Madrid) và đồng đội cũ của Neymar tại Barcelona, Lionel Messi cũng đã phải lãnh án do trốn thuế. Ronaldo bị tuyên án 2 năm tù treo và buộc phải trả 18,8 triệu euro tiền phạt và tiền thuế, còn Messi cũng nhận án tù 21 tháng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.