Ánh Viên phá kỷ lục của chính mình tại AIMAG 2017

22/09/2017 21:04 GMT+7

Tối nay, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã bước vào cuộc thi tại Giải thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2017 và lập tức cô đã mang về 1 tấm HCV.

Ánh Viên đã về nhất ở nội dung 200 m hỗn hợp, với thành tích 2 phút 09 giây 78 phá kỷ lục cũ của chính Ánh Viên lập tại Incheon năm 2013 là 2 phút 10 giây 05. Ánh Viên đã bỏ xa người về nhì là Zhan Chenyao (Trung Quốc) đến 2 giây 89.
[VIDEO]: ÁNH VIÊN PHÁT BIỂU SAU KHI ĐOẠT HCV TẠI AIMAG 2017
Với chiều dài hồ chỉ có 25 m nên đòi hỏi các kình ngư phải điều chỉnh tốc độ liên tục đặc biệt ở khâu xoay vòng, nhưng Ánh Viên đã thi đấu rất nổi bật ngay từ khi xuất phát đã vọt lên trước giành ưu thế. Trong 50 m đầu Viên đạt 27 giây 96 “sớm cắt đuôi” Zhang Chenyao của Trung Quốc là người duy nhất đủ khả năng bám theo. Với sải tay mạnh mẽ và tăng tốc ngay khi còn 50 m, Ánh Viên đã một mình về đích mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Đáng nói hơn thành tích này phá kỷ lục cũ của chính Ánh Viên lập năm 2013 tại AIMAG 4 ở Incheon (Hàn Quốc) là 2 phút 10 giây 05. Ánh Viên cho biết: “Tôi rất vui khi giành HCV lần thứ 2 liên tiếp cự ly 200 m hỗn hợp tại AIMAG, Đây sẽ là động lực để tôi hướng đến ASIAD sang năm với quyết tâm cao hơn”.
Ánh Viên bỏ xa các đối thủ Đăng Khoa
Đây là chiếc HCV thứ 7 của đoàn thể thao VN tại AIMAG. Ánh Viên còn thi 100 m hỗn hợp và 200 m tự do. Về nam, Trần Duy Khôi về hạng ba chung kết 200 m hỗn hợp nam với thành tích 1 phút 57 giây 60, còn Nguyễn Hữu Kim Sơn hạng 6 với 2 phút 04 giây 78
Ánh Viên và chiếc HCV đầu tiên tại AIMAG 2017 Đăng Khoa
AIMAG ở Turkmenistan là giải đấu quốc tế lớn đầu tiên Ánh Viên tham dự sau SEA Games 29. Tại sân chơi của khu vực, kình ngư sinh năm 1996 đoạt 8 HCV, 2 HCB và phá 3 kỷ lục đại hội. Ở nội dung 200 m cá nhân hỗn hợp, Ánh Viên về nhất sau 2 phút 14 giây 25.
Môn bơi tại AIMAG có 30 bộ huy chương, diễn ra từ ngày 22 đến 25.9. Tuyển bơi Việt Nam tham dự với 5 VĐV gồm: Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Trần Duy Khôi, Huỳnh Mẫn Đạt và Trương Thế Anh. Thành tích của các kình ngư này sẽ ảnh hưởng lớn đến thứ hạng chung cuộc của đoàn thể thao Việt Nam tại giải đấu năm nay.

tin liên quan

AIMAG sau nửa chặng đường: Chờ đợi Ánh Viên xuống nước
Đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn tất nửa chặng đường Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2017 với 5 HCV, 6 HCB và 9 HCĐ tạm xếp thứ 7 trên bảng tổng sắp huy chương của đại hội. Đến 19 giờ hôm nay, đoàn thể thao VN đã hoàn tất nửa chặng đường Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á với 5 HCV, 6 HCB và 9 HCĐ tạm xếp thứ 7 trên bảng tổng sắp huy chương của đại hội Đến 19 giờ hôm nay, đoàn thể thao VN đã hoàn tất nửa chặng đường Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á với 5 HCV, 6 HCB và 9 HCĐ tạm xếp thứ 7 trên bảng tổng sắp huy chương của đại hội
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.