Bao giờ giải ngân kinh phí cải tạo 3 công trình SEA Games 31?

01/10/2020 09:34 GMT+7

Trong số 36 công trình phục vụ SEA Games 31 ở Hà Nội và 7 địa phương vệ tinh có 3 công trình chính do Bộ VH-TT-DL quản lý với tổng số tiền cải tạo, tu sửa dự kiến khoảng 300 - 354 tỉ đồng mà nếu không kịp được giải ngân, tiến độ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Bộ tài chính còn kêu khó

Theo dự thảo đề án đăng cai SEA Games 31, khái toán kinh phí cải tạo, sửa chữa sân Mỹ Đình (thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia) được dự trù khoảng 108 tỉ đồng. Cung thể thao dưới nước (cũng là công trình thuộc Khu liên hợp quốc gia) - nơi tổ chức thi đấu môn bơi, nhảy cầu, bơi nghệ thuật, bóng nước, được dự trù cải tạo với số tiền 48 tỉ đồng; còn trường bắn súng, bắn đĩa bay thuộc Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (viết tắt Nhổn) được dự trù cải tạo khoảng 198 tỉ đồng.
Những công trình trọng điểm này đều do Bộ VH-TT-DL quản lý và được đánh giá là quan trọng bậc nhất phục vụ SEA Games 31. Do tình hình tài chính đất nước khó khăn, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 còn chưa được khống chế hoàn toàn nên ngành thể thao sẽ cân nhắc, xem xét để giảm kinh phí cải tạo ở mức tiết kiệm nhất có thể. Tổng kinh phí cải tạo 3 công trình nói trên theo khái toán ban đầu vào khoảng 354 tỉ đồng; nhưng có thể sẽ được giảm sâu hơn, vào khoảng 250 - 300 tỉ đồng.
Tại phiên họp đầu tiên của Ban tổ chức (BTC) SEA Games 31 cách đây một ngày, đại diện Bộ Tài chính cũng thẳng thắn phát biểu, ngân sách nhà nước rất khó đáp ứng được trọn vẹn và đầy đủ các dự trù kinh phí của BTC. Trước bối cảnh này, BTC SEA Games 31 đề nghị Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT-DL rà soát, thẩm định dự toán kinh phí tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 trình Thủ tướng phê duyệt. BTC cũng đề nghị Bộ KH-ĐT phối hợp rà soát, thẩm định hồ sơ và bố trí kinh phí chi các dự án nâng cấp công trình thể thao do Bộ VH-TT-DL quản lý, hỗ trợ tỉnh Hòa Bình (số tiền 11 tỉ đồng) xây dựng mới đường đua xe đạp địa hình để đảm bảo yêu cầu tổ chức SEA Games 31.
Bao giờ giải ngân kinh phí cải tạo 3 công trình SEA Games 31 ?1

Đường piste của sân Mỹ Đình đã được tu sửa và đạt chất lượng để tổ chức môn điền kinh tại SEA Games 31

ẢNH: VY KHÁNH

Hiện tại, trong số 3 công trình chính vừa được liệt kê ở trên, sân Mỹ Đình đã thực hiện cải tạo những hạng mục thiết yếu, bao gồm đường piste và mặt cỏ. Việc tu sửa các hạng mục còn lại gồm hệ thống điện tử, các phòng chức năng vì chưa có kinh phí nên tạm thời chưa thể triển khai.
Chia sẻ với Báo Thanh Niên, một quan chức của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình cho hay khu liên hợp hiện vẫn đang nằm trong diện bị thanh tra toàn diện về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công nên dự án nâng cấp, cải tạo sân Mỹ Đình không còn do Ban Giám đốc Khu liên hợp thể thao quản lý. Bộ VH-TT-DL đã đưa dự án trên về Ban Quản lý dự án miền Bắc quản lý (gọi tắt Ban quản lý - trực thuộc Bộ VH-TT-DL). Ban quản lý sẽ chịu trách nhiệm thẩm định các hạng mục bị xuống cấp và tiến hành đấu thầu, sau đó mời nhà thầu trúng thầu tham gia cải tạo, tu sửa. Tương tự, Cung thể thao dưới nước sau 17 năm được đưa vào sử dụng tại SEA Games 22 năm 2003 cũng đã xuống cấp khá nghiêm trọng và cần phải được khẩn trương cải tạo dưới sự giám sát của Ban quản lý.

Trường bắn nhổn vẫn “án binh bất động”

Còn về trường bắn của Trung tâm Nhổn, dự án cải tạo đã được lãnh đạo trung tâm báo cáo Bộ VH-TT-DL từ lâu nhưng vì chưa được rót vốn nên vẫn ở tình trạng “án binh bất động”. Công trình này được xây dựng phục vụ SEA Games 22 và đã trở nên quá cũ kỹ, lạc hậu, không có bia điện tử mà VĐV vẫn phải sử dụng bia giấy ở các cuộc thi đấu quốc nội.
Với các công trình do Hà Nội quản lý, theo ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, UBND TP.Hà Nội đã phê duyệt danh mục 8 dự án thuộc sự quản lý của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội thành phố làm chủ đầu tư, lên phương án tu sửa, nâng cấp, gồm: Cung điền kinh trong nhà, bể bơi, bể nhảy cầu, sân Hà Đông, nhà thi đấu bi sắt, judo, đấu kiếm, đá cầu, bắn cung, cử tạ và thể hình, cải tạo hạ tầng và sân điền kinh ngoài trời.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì họp ban trù bị SEA Games khẳng định quyết tâm phải đầy mạnh tiến độ chuẩn bị

Vy Khánh

Ông Động nhấn mạnh: “Hà Nội đã tổ chức SEA Games 22 nên về điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi thi đấu hoàn toàn có thể đáp ứng được. Chính vì vậy, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á luôn đánh giá cao và tin tưởng VN cũng như Hà Nội sẽ tổ chức thành công SEA Games 31. Hầu như không có công trình nào của Hà Nội phải xây dựng mới, đòi hỏi thời gian thi công từ 8 tháng đến 1 năm, mà chủ yếu là cải tạo, duy tu và sửa chữa lại một số công trình, nên hoàn toàn có thể kịp tiến độ. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, chắc chắn tiến độ cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế sẽ được hoàn thành trước SEA Games 31 dự kiến khai mạc ngày 21.11.2021”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.