TP.HCM mất thế độc tôn ở giải cờ vua đồng đội toàn quốc 2020

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
15/06/2020 06:58 GMT+7

Từng đoạt 7/9 HCV ở giải đồng đội toàn quốc năm ngoái nhưng năm nay TP.HCM chỉ đoạt 2 HCV, 3 HCB, xếp nhì toàn đoàn sau Hà Nội (2 HCV, 4 HCB).

Ngoài thiếu vắng kỳ thủ số 1 Lê Quang Liêm do đang ở Mỹ, cờ vua TP.HCM còn không có sự phục vụ của 2 tài năng hàng đầu Nguyễn Anh Khôi, Bạch Ngọc Thùy Dương do bận học văn hóa. Vì thế Phạm Chương, Lê Minh Hoàng, Đặng Hoàng Sơn, Tống Thái Hùng, Nguyễn Huỳnh Minh Huy, Trần Quốc Dũng chỉ có thể giúp TP.HCM đoạt 2 HCV đồng đội cờ tiêu chuẩn, cờ chớp.

Trần Tuấn Minh-Lê Thanh Tú vô địch đôi nam nữ cờ tiêu chuẩn

Hữu Bình

Sự xuất sắc của bộ đôi Trần Tuấn Minh-Lê Tuấn Minh mang về cho Hà Nội 2 HCV đồng đội nam cờ chớp, đôi nam nữ cờ tiêu chuẩn (Trần Tuấn Minh-Lê Thanh Tú). Cùng với 4 HCB đoạt được, Hà Nội hơn TP.HCM đúng 1 HCB, chiếm ngôi nhất toàn đoàn.

Bất ngờ đáng kể nhất là ngôi vô địch đồng đội nữ cờ tiêu chuẩn của Bình Định. Bị đánh giá thấp hơn TP.HCM, Hà Nội, Bắc Giang, Cần Thơ nhưng các nữ kỳ thủ Bình Định gồm Trần Thị Như Ý, Nguyễn Thị Thúy Triên, Châu Thị Ngọc Giao đăng quang tích lũy điểm số tốt của 4 VĐV cộng lại. Đây là lần đầu tiên Bình Định giải cờ vua đồng đội toàn quốc.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Trương Bảo Trân vô địch đôi nam nữ cờ nhanh

Hữu Bình

Giải cờ vua đồng đội toàn quốc Cúp TPBank 2020 khép lại ngày 14.6 tại Bắc Giang là giải đầu tiên của làng cờ Việt Nam trở lại sau dịch bệnh Covid-19. Tình hình dịch bệnh khiến các giải quốc tế từ nay đến cuối năm tạm hoãn, vì thế Việt Nam cố gắng tổ chức nhiều giải trong nước cho các kỳ thủ cọ xát. Ngày 22.7 tới tại Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ diễn ra giải trẻ toàn quốc dự kiến thu hút hơn 1.000 kỳ thủ tranh tài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.