Vòng 2 bóng chuyền VĐQG đấu sớm để tập trung đội tuyển dự SEA Games 31

14/08/2021 12:44 GMT+7

Trong tháng 7.2021, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á quyết định không tổ chức SEA Games 31 vào năm nay. Vì vậy, vòng 2 và chung kết xếp hạng của giải bóng chuyền VĐQG năm 2021 có thể chuyển qua tháng 11.

Năm 2021, SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức dự định thi đấu từ 21.11 đến 5.12. Thế nhưng, vì dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại chính khu vực Đông Nam Á nên các nước trong khu vực này đã quyết định SEA Games 31 không tổ chức trong năm nay mà đề nghị lùi sang tháng 4 hoặc tháng 5.2022.

Đội Hà Tĩnh bất ngờ thắng ĐKVĐ TP.HCM ở vòng 1 năm 2021

NHỰT QUANG

Chính vì vậy, Liên đoàn bóng chuyền VN (VFV) đang chuẩn bị phương án thay đổi lịch đấu một số giải thuộc hệ thống giải đấu quốc gia năm 2021, trong đó có vòng 2 và chung kết xếp hạng giải VĐQG trước đây định tổ chức trong tháng 12 thì nay có thể chuyển sang tháng 11.2021.
Về việc này, Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường cho biết: "Nếu được Chính phủ cho phép và chọn lại thời gian phù hợp để tổ chức SEA Games 31 vào thời điểm như các nước trong khu vực đề nghị, việc sắp xếp thời gian tập huấn các đội tuyển bóng chuyền quốc gia dự SEA Games 31 cũng sẽ được thay đổi cho phù hợp".
Theo ông Trường, nếu dịch Covid-19 lúc đó đã kiểm soát được, có thể một số hoạt động quan trọng của bóng chuyền Việt Nam sắp tới được sắp xếp lại. Cụ thể, ngay sau khi kết thúc giải VĐQG (tháng 11.2021), 2 đội tuyển quốc gia (nam và nữ) có thể được tập trung sớm và liên tục dài ngày đến khi dự tranh xong SEA Games 31.

Hai tuyển thủ quốc gia Phạm Thái Hưng (bìa phải) và Nguyễn Ngọc Thuân (số 17) sẽ tái ngộ ở vòng 2 giải VĐQG 2021

NHỰT QUANG

HLV trưởng Li Huan Ning gắn bó hiệu quả trong hơn 7 tháng đầu năm 2021với đội tuyển bóng chuyền nam VN cũng tạm dừng công việc này để chờ lịch thi đấu mới của SEA Games 31. Khi đội tuyển tập trung lại, với phương án mới, gần như chắc chắn ông Li Huan Ning sẽ quay trở lại đúng lúc để tiếp tục công việc. Cùng lúc đó, HLV đội tuyển nữ quốc gia cũng sẽ được quyết định và có mặt để bắt tay huấn luyện.
Để lãnh đạo các đội bóng yên tâm trong việc "nhả quân" và các VĐV được chọn vào đội tuyển quốc gia cũng hăng hái tập luyện cả thời gian ở trong nước lẫn nước ngoài (nếu có điều kiện) cho mục tiêu lớn ở SEA Games 31, vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG năm 2022 không cần phải tổ chức đúng vào tháng 4 như mọi năm. Cứ để sau khi SEA Games 31 kết thúc, sắp xếp lại lịch thi đấu cho vòng 1 giải VĐQG cũng không khó khăn lắm. Tất cả vẫn còn chờ yếu tố khách quan là dịch Covid-19 phải được hoàn toàn đẩy lùi để tái khởi động mọi chuyện, không thể thụ động chờ để tránh tình trạng "trở tay không kịp".
Qua trao đổi với chúng tôi, điều các CLB mong muốn lúc này là VFV cần sớm thông báo quyết định ngày bắt đầu thi đấu vòng 2 giải VĐQG năm 2021 để các đội kịp điều chỉnh kế hoạch tập luyện cụ thể dự định vòng đấu quyết định của năm 2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.