Vượt ‘bóng ma’ doping, cử tạ Việt Nam đoạt 3 suất tham dự Olympic Tokyo

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
12/06/2021 10:53 GMT+7

Mối lo lắng về việc cử tạ Việt Nam bị phạt không được tham dự Olympic Tokyo tan biến khi Liên đoàn cử tạ quốc tế (IWF) vừa công bố 3 suất chính thức dành cho cử tạ Việt Nam.

Hôm nay, người phụ trách bộ môn cử tạ Việt Nam, ông Đỗ Đình Kháng báo tin vui khi IWF vừa gửi thông báo cho Liên đoàn cử tạ Việt Nam xác nhận 3 VĐV gồm Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền, Hoàng Thị Duyên chính thức đoạt vé tham dự Olympic Tokyo tại Nhật Bản vào tháng 7 tới.

Thạch Kim Tuấn đã có suất tham dự Olympic Tokyo

Độc Lập

Trước đó, Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên, Vương Thị Huyền là 3 VĐV trọng điểm của cử tạ Việt Nam được đầu tư thi đấu tích điểm nhằm tranh suất tham dự Olympic. Thạch Kim Tuấn hiện xếp hạng 4 thế giới ở hạng cân 61 kg nam, Hoàng Thị Duyên xếp hạng 10 ở hạng cân 59 kg nữ, Vương Thị Huyền xếp hạng 12 ở hạng cân 49 kg nữ.

Hoàng Thị Duyên là niềm hy vọng đoạt huy chương của cử tạ Việt Nam ở Olympic Tokyo

Độc Lập

Cả 3 VĐV này đều nằm trong diện đủ điều kiện tham dự Olympic Tokyo, tuy nhiên, cử tạ Việt Nam một phen lo lắng lẫn hồi hộp khi nhiều thông tin cho rằng có khả năng IWF sẽ phạt không cho hoặc hạn chế số lượng VĐV cử tạ Việt Nam tham dự Olympic Tokyo vì trong thời gian diễn ra vòng loại Olympic, cử tạ Việt Nam bị phát hiện đến 4 trường hợp dính doping khi thi đấu của Trịnh Văn Vinh, Bùi Đình Sáng, Nguyễn Thị Phương Thanh và Nguyễn Thị Thu Trang. Rất may đã không có án phạt nào, cử tạ Việt Nam vẫn được 3 suất tham dự Olympic. Tuy nhiên, nhà quản lý, HLV lẫn VĐV cử tạ phải đặc biệt lưu tâm đến việc phòng tránh doiping bởi nếu có thêm những trường hợp vi phạm, cử tạ Việt Nam sẽ bị phạt rất nặng.

Vương Thị Huyền đoạt vé tham dự Olympic ở hạng cân 49 kg

Khả Hòa

Ngay sau khi nhận tin vui từ IWF, Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên, Vương Thị Huyền gấp rút chuẩn bị nhằm có được phong độ tốt tại Olympic. Trong đó Kim Tuấn cùng Hoàng Thị Duyên được kỳ vọng tranh chấp huy chương.

Thể thao Việt Nam đã có 14 suất dự Olympic Tokyo

Với việc cử tạ có thêm 3 suất của Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên, Vương Thị Huyền, đến lúc này đoàn thể thao Việt Nam đoạt tổng cộng 14 suất chính thức tham dự Olympic Tokyo. 11 suất còn lại do công của Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (TDDC), Nguyễn Văn Đương (boxing), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (rowing), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Nguyễn Thị Tâm (boxing).

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.