Thêm 150 cây thông Đà Lạt bị 'đầu độc'

17/10/2017 16:11 GMT+7

Cánh rừng thông 30 tuổi nằm sát tỉnh lộ 725, nối TP.Đà Lạt với TT.Nam Ban, H.Lâm Hà, Lâm Đồng, bị 'đầu độc' bằng thuốc diệt cỏ nhưng chưa tìm ra thủ phạm.

Ngày 17.10, UBND TP.Đà Lạt có văn bản chỉ đạo Công an TP.Đà Lạt tập trung điều tra, xác minh làm rõ vụ hủy hoại 151 cây thông 3 lá trên địa bàn xã Tà Nung (Đà Lạt) bằng thuốc diệt cỏ.
[VIDEO] Bơm thuốc diệt cỏ đầu độc hàng trăm cây thông ở Đà Lạt

tin liên quan

170 cây thông ba lá bị 'đầu độc'
Cả khu rừng thông 3 lá nằm cạnh trạm bảo vệ rừng, sát tỉnh lộ 275, đường từ TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đi H.Lâm Hà bị đầu độc chết đứng.
Ông Liêng Hót Quil, Cán bộ lâm nghiệp xã Tà Nung, cho biết rừng thông bị “đầu độc” rộng khoảng 8.500m2, thuộc lô a2, khoảnh 11, tiểu khu 160B, lâm phần thuộc Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có 151 cây thông 30 năm tuổi, đường kính gốc trung bình 15 - 60 cm, chiều cao từ 12 - 16m đã bị khoan nhiều lỗ trên thân cây rồi đổ thuốc diệt cỏ vào bên trong, sau vài tuần cây thông có biểu hiện chết khô, lá héo úa, gốc cây chảy nhiều nhựa trắng…
Ông Võ Thanh Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP.Đà Lạt, cho biết trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khu vực này có 1 bình thuốc diệt cỏ hiệu Damin 500SL dung tích 450ml đã sử dụng hết. Đồng thời cũng thu giữ được một điện thoại di động hiệu NOKIA màu đen tại hiện trường.
Lực lượng kiểm lâm phối hợp với Công an TP.Đà Lạt xác định được chiếc điện thoại rơi tại hiện trường thuộc sở hữu của ông L.V.D (29 tuổi). Từ chiếc điện thoại này, cơ quan chức năng khoanh vùng được 3 người nghi vấn liên quan đến vụ việc, ngoài ông L.V.D, còn có ông Đ.V.D. (46 tuổi) và ông Đ.H. (41 tuổi) đều tạm trú xã Tà Nung. Qua làm việc với cơ quan chức năng, những người này vẫn không thừa nhận hành vi đầu độc cây thông.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng TP.Đà Lạt tiếp tục mở rộng điều tra, nhằm xác định thủ phạm để xử lý theo pháp luật.
Trước đó, cuối tháng 9.2017, cơ quan chức năng của H.Lâm Hà cũng phát hiện 170 cây thông 3 lá sát cạnh tỉnh lộ 725, giáp ranh giữa xã Mê Linh và TT.Nam Ban (Lâm Hà) cũng bị đầu độc bằng hình thức tương tự, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm.
Rừng thông bị đầu độc cạnh vườn cà phê
Kiểm tra rừng thông bị đầu độc
Gần gốc cây thông bị khoan nhiều lỗ để đổ thuốc diệt cỏ
151 cây thông bị đầu độc úa vàng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.