Thêm 22.000 cơ hội việc làm thời vụ cho lao động nước ngoài tại Mỹ

20/04/2021 15:14 GMT+7

Hai cơ quan chính phủ Mỹ đã ký kết thỏa thuận tăng thêm 22.000 việc làm thời vụ cho lao động nước ngoài tại Mỹ trong những tháng tới, theo Bloomberg Law hôm 20.4.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas và Bộ trưởng Lao động Marty Walsh nhất trí thông qua thỏa thuận gia tăng hạn ngạch cho thị thực H-2B, loại thị thực dành cho lao động thời vụ, theo Bloomberg Law dẫn 2 nguồn thạo tin.
Trước khi Mỹ quyết định tăng thêm 22.000 lao động thời vụ, thị thực H-2B trong năm nay như thường lệ được ấn định ở mức 66.000 suất/năm.
Ngày 22.6.2020, Tổng thống Donald Trump ký thông qua sắc lệnh PP 10052, với nội dung ngừng nhập cảnh một số diện thị thực không định cư bị liệt vào nhóm nguy cơ đối với thị trường lao động Mỹ, trong lúc nước này tìm cách hồi phục kinh tế sau đại dịch Covid-19.
PP 10052 áp dụng cho các đương đơn đăng ký thị thực H-1B, H-2B, L-1 và J-1, cũng như người hôn phối và con cái thuộc các diện này. H-1B là thị thực dành cho lao động có tay nghề cao, thị thực J-1 dành cho lao động ngắn hạn và thị thực L-1 dành cho nhân viên luân chuyển trong nội bộ công ty.
 Lệnh cấm khiến nhiều lao động thời vụ nước ngoài không thể đến Mỹ làm việc. Hồi đầu tháng 4, Tổng thống Joe Biden dỡ bỏ lệnh cấm từ thời người tiền nhiệm.
Đến ngày 4.4, Facebook của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM đăng thông cáo mở lại việc xét duyệt tất cả các thị thực không định cư với lý do PP 10052 đã hết hiệu lực từ ngày 31.3.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.