Thêm con phố ở Hà Nội có ‘lô cốt’ án ngữ dày đặc khiến dân kêu trời

09/11/2022 15:55 GMT+7

Phố Vũ Trọng Khánh ( Hà Nội ) xuất hiện dày đặc những giếng đang thi công được rào tôn, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

300 m, 9 "lô cốt" án ngữ

Thời gian qua, nhiều giếng thi công thuộc dự án của Nhà máy nước thải Yên Xá liên tiếp lập rào chắn trên các tuyến đường như Nguyễn Xiển, Kim Giang, Lương Thế Vinh… và thu hút sự quan tâm của dư luận. Những giếng này được quây tôn, chiếm gần hết diện tích lòng đường, gây ùn tắc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Toàn cảnh khu vực phố Vũ Trọng Khánh dày đặc “lô cốt”

Đình Huy

Sở GTVT Hà Nội đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, bố trí lực lượng phân luồng...

Tuy nhiên, đoạn từ nút giao Mộ Lao - Vũ Trọng Khánh đến đầu cầu Mộ Lao (P.Mộ Lao, Q.Hà Đông, Hà Nội) chỉ dài khoảng 300 m nhưng có đến 9 “lô cốt” đang án ngữ. Đa số những “lô cốt” này đều chiếm 2/3 diện tích lòng đường, chỉ vừa một ô tô lọt qua, khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn.

Các giếng này vắng công nhân làm việc nhưng vẫn có rào chắn, nhiều khu vực biến thành nơi viết quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị.

Lòng đường chỉ còn vừa một ô tô gây hỗn loạn giao thông vào giờ cao điểm

đình huy

Anh T. (người dân sống gần khu vực này) cho biết những giếng thi công đã xuất hiện nhiều tháng nay nhưng làm mãi không xong. Thời gian gần đây không thấy xuất hiện công nhân, máy móc thi công.

“Vào giờ cao điểm, giao thông khu vực này rất ùn tắc và hỗn loạn nhưng tôi không thấy ai phân luồng, hướng dẫn người dân. Hơn nữa, các giếng thi công là những hố đầy nước, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết”, anh T. nói.

Về vấn đề trên, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho biết nguyên nhân 9 giếng thi công trên đường Vũ Trọng Khánh chưa được tháo dỡ rào chắn vì còn một số giếng vẫn chưa làm xong.

Tại sao nhiều “lô cốt” không có người thi công

Liên quan đến việc nhiều “lô cốt” xuất hiện trên đường phố Hà Nội thời gian gần đây, ông Trần Hữu Bảo, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội, cho biết sở này đã đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, xong đến đâu phải thu hẹp rào chắn đến đó, hạn chế mức thấp nhất để tránh ùn tắc.

Nhiều rào chắn trở thành biển quảng cáo

đình huy

Ở khu vực nhiều ngày qua bị ùn tắc như đường Nguyễn Xiển đã có phương án giảm ùn tắc. "Trước mắt, chúng tôi bố trí lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với cảnh sát giao thông hướng dẫn các phương tiện tại khu vực nút thắt. Đơn vị cũng sẽ phân luồng từ xa nhưng lưu lượng qua tuyến đường này vẫn rất lớn”, ông Bảo cho hay.

Công trình trên đường Lương Thế Vinh không có công nhân thi công vào ban ngày

đình huy

Theo lãnh đạo đơn vị thi công dự án, những lô cốt trên là hạng mục thi công thuộc gói thầu số 2, Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Về việc công nhân không làm việc, lãnh đạo đơn vị này cho rằng do quy định xe tải nặng chở vật liệu, bùn thải… chỉ được chạy vào ban đêm nên ban ngày không thể làm việc. Có những đoạn như đường Lương Thế Vinh, Hoàng Đạo Thành… liên quan đến công tác phòng chống cháy nổ nên đơn vị không thể huy động nhiều công nhân, thiết bị máy móc làm cùng một lúc.

Lãnh đạo đơn vị thi công cũng cho biết, dự kiến đến giữa năm 2024 sẽ cơ bản hoàn thành dự án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.