Thêm kẻ hủy diệt tầng ozone

11/03/2014 14:35 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học Anh đã phát hiện bốn loại hóa chất mới đang góp phần ăn mòn tầng ozone của Trái đất.

(TNO) Các nhà khoa học Anh đã phát hiện bốn loại hóa chất mới đang góp phần ăn mòn tầng ozone của Trái đất.

Thêm kẻ hủy diệt tầng ozone
Lỗ hổng tầng ozone (màu xanh đậm) trên bầu trời Nam Cực -  Ảnh: NASA

Kết quả nghiên cứu mới của Đại học Đông Anglia (Anh) công bố, bốn hóa chất độc hại đối với tầng ozone vừa xuất hiện trong thời gian gần đây.

“Chúng tôi phát hiện những hóa chất này không hề tồn tại trong khí quyển cho đến những năm 1960, cho thấy chúng nhiều khả năng là sản phẩm của con người”, theo báo cáo đăng trên chuyên san Nature Geoscience.

Những hóa chất này là khí thuộc nhóm chlorofluorocarbon (CFC), được phát minh vào thập niên 1920 để sử dụng trong ngành sản xuất tủ lạnh và thuốc trừ sâu.

Chúng thuộc nhóm hóa chất bị cấm lưu hành trên toàn cầu từ năm 2010, nhưng vẫn có nơi tiếp tục sử dụng một cách bất hợp pháp.

Các chuyên gia cho hay, những hóa chất mới phân hủy rất chậm, cho nên ngay cả khi đã bị cấm sử dụng, chúng vẫn có thể bám trụ dài hạn trong khí quyển, đủ sức “gặm nhắm” tầng ozone thêm vài thế kỷ.

Phi Yến

>> 9,67 triệu USD bảo vệ tầng ozone
>> Xuất hiện lỗ thủng tầng ozone ở Bắc cực
>> Mưa nhiều do thủng tầng ozone
>> Tầng ozone ở Bắc Cực suy giảm kỷ lục
>> Khi tầng ozone khép lại...
>> Tầng ozone mỏng manh đến mức kỷ lục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.