Thêm mảnh ghép giúp giải mã bí ẩn 100 năm trên đỉnh Everest

Thêm mảnh ghép giúp giải mã bí ẩn 100 năm trên đỉnh Everest

19/10/2024 08:30 GMT+7

Hài cốt, giày và tất của người đàn ông mất tích khi leo núi Everest cách đây một thế kỷ vừa được phát hiện, hé lộ manh mối về vụ mất tích bí ẩn.

Một chiếc giày chứa một phần hài cốt được tìm thấy trên sườn núi Everest hồi tháng 9.2024 có thể sẽ giúp có thêm manh mối giải mã một bí ẩn trăm năm. Trên giày có khắc dòng chữ: "AC Irvine".

Nhờ đó, chiếc giày, vớ và phần hài cốt được xác định là thuộc về ông Andrew Irvine, một thế kỷ sau khi ông cùng nhà leo núi George Mallory mất tích trong chuyến khám phá Everest. Hai người lần cuối cùng được nhìn thấy là khi đang tiến đến đỉnh Everest vào ngày 8.6.1924.

Thêm mảnh ghép giúp giải mã bí ẩn 100 năm trên đỉnh Everest- Ảnh 1.

Giày và tất được cho là của ông Andrew Irvine được phát hiện tại sông băng ở núi Everest

Thêm mảnh ghép giúp giải mã bí ẩn 100 năm trên đỉnh Everest- Ảnh 2.

Nhóm thám hiểm Everest năm 1924, ông Andrew Irvine và George Mallory đứng lần lượt ở phía sau, từ trái sang

Vụ mất tích trở thành một trong những bí ẩn kéo dài nhất trong giới leo núi, xoay quanh câu hỏi hai người đã thiệt mạng trước hay sau khi lên đỉnh Everest.

Hài cốt của ông Mallory được phát hiện vào năm 1999. Trên hài cốt có phát hiện dấu của vết dây thừng, dấu hiệu cho thấy ông bị ngã. Tuy nhiên, vẫn còn đó câu hỏi ông đã chinh phục được đỉnh Everest hay chưa.

Khi được tìm thấy, bên thi thể của ông Mallory không có tấm ảnh vợ mà ông dự định để lại trên đỉnh núi. Đó được xem là một dấu hiệu chỉ ra nhà leo núi đã đến đỉnh Everest và thiệt mạng trên đường quay về.

Bàn chân mang giày của ông Irvine được tìm thấy trên một sông băng bên dưới mặt phía bắc của Everest, thấp hơn nơi phát hiện thi thể ông Mallory. Hiện chưa rõ vị trí phần hài cốt còn lại của ông Irvine. Vụ tai nạn khiến hành trình của hai người đến nay vẫn còn là dấu hỏi.

Bà Julie Summers, cháu gái của ông Andrew Irvine, cho biết từ khi 7 tuổi đã được nghe câu chuyện về bí ẩn của người chú ở Everest. Và "câu chuyện trở nên chân thực hơn khi người ta phát hiện ông Georgia Mallory vào năm 1999".

Những người đầu tiên được công nhận đã leo đến đỉnh Everest là nhà leo núi Edmund HillaryTenzing Norgay vào năm 1953, nghĩa là sau hành trình "một đi không trở lại" của hai nhà leo núi Andrew Irvine và George Mallory đến gần 30 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.