Thêm một 'ATM gạo' hỗ trợ cho người dân

Đức Huy
Đức Huy
24/08/2021 17:04 GMT+7

Sáng 24.8, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam , Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Phú Yên và UBND H.Phú Hòa đã đưa vào vận hành điểm “ATM gạo” hỗ trợ người dân chịu bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19 trên địa bàn H.Phú Hòa.

Điểm “ATM gạo” được đặt tại Trường THCS Hòa An, xã Hòa An, H.Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Chương trình kéo dài trong vòng 20 ngày kể từ ngày 24.8, với số lượng 11 tấn gạo, được phân bổ cho 9 xã, thị trấn trên địa bàn H.Phú Hòa.
Tại điểm “ATM gạo”, các tình nguyện viên và đoàn viên, thanh niên H.Phú Hòa hướng dẫn, phân phối gạo cho người dân, bình quân mỗi người dân sẽ được nhận 10 kg gạo/lần từ máy cấp phát.
Nguồn lực trên là do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Phú Yên vận động từ các doanh nghiệp: Công ty TNHH Lộc Khánh Hưng, Công ty TNHH thủy sản Đắc Lộc, Công ty TNHH thương mại Dũng Tiến, Công Ty TNHH thủy sản Trang Thủy và các tổ chức, cá nhân ủng hộ 8,5 tấn gạo; Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Phú Hòa và Huyện đoàn Phú Hòa vận động thêm 2,5 tấn gạo.
Dịp này, Đoàn trường Cao đẳng nghề Phú Yên cũng hỗ trợ 40 suất quà gồm các nhu yếu phẩm trị giá 6 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phú Hòa.
Anh Phan Xuân Hạnh, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên, cho biết: "Đây là “ATM gạo” thứ 2 được đặt trên địa bàn tỉnh. Trước đó, điểm “ATM gạo” được đặt tại địa bàn TX.Đông Hòa. Công trình thanh niên này là nhằm thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ tỉnh Phú Yên trong huy động nguồn lực và tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp".

Ngày 24.8: Cả nước 10.811 ca Covid-19, 7.663 ca khỏi; riêng TP.HCM 4.627 người nhiễm

Ngoài chương trình ATM gạo, trong một tháng qua, tuổi trẻ tỉnh Phú Yên đã có nhiều hoạt động thiết thực tham gia vào công tác phòng, chống dịch như vận động, trao tặng hỗ trợ các trang thiết bị bảo hộ y tế, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, quà, suất cơm miễn phí, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm… với tổng giá trị hơn 8,5 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.