Thêm một thành phố chủ nhà World Cup 2018 sơ tán vì bị dọa đánh bom

29/06/2018 13:05 GMT+7

Ba trung tâm mua sắm và một bệnh viên ở Samara - một trong những thành phố chủ nhà của World Cup 2018, vừa được sơ tán khẩn cấp hôm 28.6 (giờ địa phương) sau khi nhận được những cuộc gọi đe dọa đánh bom khủng bố.

Theo cảnh sát và truyền thông địa phương, các trung tâm mua sắm và bệnh viện ở Samara đã trở lại hoạt động bình thường sau vài tiếng đồng hồ sơ tán khẩn cấp. Đây là lần thứ hai trong vòng 2 ngày những mối đe dọa đánh bom nhắm vào các thành phố chủ nhà World Cup 2018. Trước đó, sáng 27.6, cảnh sát đã phải sơ tán một số nhà hàng, khách sạn và quán rượu cách Rostov-on-Don 1.300km vì mối đe dọa tương tự. Thông báo của cảnh sát cho hay họ đã kiểm tra một số tòa nhà trong khu vực này sau khi nhận được một loạt cuộc gọi đe dọa gài bom một số địa điểm nhưng không tìm thấy điều gì nguy hiểm.
Theo Reuters, sau khi các lực lượng khẩn cấp đưa chó nghiệp vụ đến kiểm tra 3 trung tâm mua sắm và nhận thấy tình hình an toàn, hoạt động mua bán đã được phục hồi. Một người làm việc trong tòa nhà cho biết cảnh sát đã đến kiểm tra, lục soát sau khi nhận được tin nhắn đánh bom, nhưng không phát hiện điều gì khả nghi. Trong một tấm ảnh được đăng tải trên báo địa phương, có hơn chục bệnh nhân lớn tuổi phải ngồi chờ bên ngoài bệnh viện thành phố được chăm sóc riêng của các bác sĩ. Một thành viên của ban lãnh đạo xác nhận bệnh viện đã phải sơ tán nhưng chẳng bao lâu sau đó đã trở lại hoạt động bình thường.
Trước đó, chủ nhà Nga rất mong muốn thông qua World Cup 2018 để giới thiệu hình ảnh một đất nước ổn định và hùng mạnh. Chính quyền Nga cam kết sẽ tổ chức một giải đấu an toàn, nên bất kỳ sự cố an ninh nào liên quan đến người hâm mộ đều ảnh hưởng xấu đến những nỗ lực của Moscow.
Sân Samara sắp tới sẽ tổ chức trận đấu giữa Brazil và Mexico ở vòng 16 đội REUTERS
Thành phố Samara vừa tổ chức 4 trận đấu vòng bảng. Sắp tới, thành phố này còn tổ chức trận Brazil gặp Mexico của vòng 16 đội vào ngày 2.7 (giờ VN) và 1 trận tứ kết. Mùa hè năm ngoái, Nga đã nhận được hàng loạt lời đe dọa đánh bom, khiến cuộc sống và sinh hoạt tại những địa điểm công cộng của nhiều tỉnh thành trong cả nước bị gián đoạn. Sau đó, Cục An ninh Liên bang Nga hồi tháng 10 năm ngoái cho biết đã xác định được 4 công dân Nga đứng sau những chiến dịch dọa đánh bom. Tất cả những người này đều sống ở nước ngoài và sử dụng điện thoại internet để thực hiện những cuộc gọi dọa đánh bom nặc danh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.