Thêm tuyến đường huyết mạch huyện Nhà Bè chính thức thông xe

13/10/2022 14:19 GMT+7

Một phần tuyến đường quan trọng kết nối tuyến huyết mạch Nguyễn Hữu Thọ, Lê Văn Lương vừa chính thức thông xe sáng 13.10

Lễ thông xe giai đoạn 1 đường Phạm Hữu Lầu do UBND huyện Nhà Bè và Công ty Việt Nam GS Industry (VGSI) tổ chức.

Đường Phạm Hữu Lầu hiện hữu có chiều rộng 6m và 2 làn xe, được mở rộng ra với quy mô lộ giới quy hoạch 30m, 4 làn xe và tổng chiều dài gần 1,5 km.

Thông xe đường Phạm Hữu Lầu tuyến nhánh bên trái từ Nguyễn Hữu Thọ đến Lê Văn Lương

Ông Cho Sung Yol, Tổng giám đốc VGSI cho biết, dự án mở rộng đường Phạm Hữu Lầu được phân kỳ đầu tư xây dựng thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 là tuyến nhánh bên trái từ Nguyễn Hữu Thọ đến Lê Văn Lương dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10 năm nay. Tuy nhiên, nhằm phục vụ việc đi lại của người dân, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, chủ đầu tư đã đốc thúc tiến độ xây dựng để nhanh chóng hoàn thành và mở đường này vượt tiến độ ban đầu đưa ra.

Giai đoạn 2 của dự án được bắt đầu xây dựng từ tháng 10, dự kiến hoàn thành vào tháng 6.2024 và sẽ thông xe toàn bộ tuyến đường Phạm Hữu Lầu để đưa vào sử dụng

"Hiện nay chúng tôi đang nỗ lực hết mình không chỉ để triển khai giai đoạn 2 của đường Phạm Hữu Lầu, mà còn dự án khu đô thị mới Zeitgeist. Nhất là giai đoạn đầu của dự án này chính là khu nhà ở Zeit River County 1" - ông Cho Sung Yol thông tin.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Phan Lê Nguyễn, Phó chủ tịch UBND huyện Nhà Bè ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư khi đưa nhánh bên trái của đường Phạm Hữu Lầu hoàn thành sớm hơn kế hoạch.

Ông đánh giá tuyến đường sau khi thông xe sẽ góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông trong khu vực đường Phạm Hữu Lầu, kết nối đường Lê Văn Lương, Nguyễn Hữu Thọ, giúp người dân huyện Nhà Bè đi về quận 7 và về trung tâm thành phố thuận tiện, dễ dàng hơn.

Nghi lễ cắt băng khánh thành giai đoạn 1 dự án mở rộng đường Phạm Hữu Lầu

Chủ đầu tư và lãnh đạo UBND huyện Nhà Bè trao quà tặng cảm ơn các hộ dân đã hỗ trợ dự án về đích trước tiến độ

Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Nhà Bè, huyện đang đẩy mạnh tiến độ đầu tư loạt dự án trọng điểm gồm hoàn thiện cầu Phước Long, chuẩn bị thực hiện mở rộng cầu Rạch Đĩa, nâng cấp đường Lê Văn Lương... cố gắng tới 2025 sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông cơ bản theo quy hoạch để kết nối từ huyện Nhà Bè tới quận 7 và hướng đi về Long An.

Lực lượng chức năng điều tiết, hướng dẫn người dân lưu thông vào tuyến đường mới

Đường Phạm Hữu Lầu đoạn kết nối với tuyến huyết mạch Nguyễn Hữu Thọ

H.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.