Thí điểm chợ 4.0 trong chuyển đổi số

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
04/03/2023 08:58 GMT+7

Với chủ đề "Thanh niên Bạc Liêu tiên phong chuyển đổi số", trong Tháng Thanh niên năm 2023, tuổi trẻ tỉnh Bạc Liêu tập trung vào các hoạt động thí điểm chợ 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngày 3.3, Tỉnh đoàn Bạc Liêu phối hợp với thị xã Giá Rai tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023, với chủ đề "Thanh niên Bạc Liêu tiên phong chuyển đổi số". Bà Lê Thị Ái Nam, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu, cùng hàng ngàn đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã đến tham dự...

Thanh niên Bạc Liêu tiên phong chuyển đổi số - Ảnh 1.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam tặng nhà nhân ái cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở

TRẦN THANH PHONG

Theo đó, tuổi trẻ tỉnh Bạc Liêu tập trung vào các hoạt động trọng tâm, gồm: thực hiện một số hoạt động chuyển đổi số ra mắt thí điểm "Chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt"; ra quân vận động người dân cài đặt app thanh toán không dùng tiền mặt trong cộng đồng; ra mắt thí điểm mô hình tình nguyện hướng dẫn người dân áp dụng dịch vụ công trực tuyến. Cạnh đó là đội hình sửa chữa đường giao thông nông thôn; phát động mô hình "Vườn ươm thanh niên" hưởng ứng Đề án trồng 1 tỉ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ phát động; thực hiện các công trình an sinh xã hội, chăm lo cho đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Thanh niên Bạc Liêu tiên phong chuyển đổi số - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

TRẦN THANH PHONG

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Lê Thị Ái Nam, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu, cho rằng: "Tháng Thanh niên năm nay, Tỉnh đoàn đã hưởng ứng chủ trương của T.Ư Đoàn phát động, chọn chủ đề cho tỉnh là "Thanh niên Bạc Liêu tiên phong chuyển đổi số". Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đáp ứng xu thế chung của thời đại, góp phần đưa tỉnh ta hội nhập vào sự phát triển chung của đất nước. Không những thế, đó còn là chủ đề nói lên sự tiên phong và hội nhập của tuổi trẻ sẵn sàng xung kích, tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần đưa đất nước ta trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng".

Thanh niên Bạc Liêu tiên phong chuyển đổi số - Ảnh 3.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam (áo vàng) trải nghiệm mua sắm ở mô hình Chợ 4.0

TRẦN THANH PHONG

Tại lễ khởi động Tháng Thanh niên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với các đơn vị hỗ trợ trao 9 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 10 triệu đồng) cho trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19; tặng 10 căn nhà nhân ái; 5 máy lọc nước, 200.000 con tôm giống cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế; Ra mắt thí điểm mô hình Chợ 4.0 (thanh toán không dùng tiền mặt) tại chợ Hộ Phòng, thị xã Giá Rai.

Cùng ngày, Tỉnh đoàn Bạc Liêu phối hợp với Báo Người Lao động khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" tại ấp 18, xã Phong Thạnh, TX.Giá Rai). Công trình có tổng trị giá 250 triệu đồng, được xây dựng với 1.000 trụ cờ, triển khai trên tuyến đường Giá Rai - Phó Sinh với chiều dài 10 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.