Thí sinh cần lưu ý gì để xét tuyển đại học?

12/07/2022 14:25 GMT+7

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh còn nhiều việc cần làm để chủ động tham gia vào quá trình xét tuyển ĐH, CĐ sắp tới.

Vào 14 giờ 30 hôm nay (12.7), Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề “Những điều cần làm sau kỳ thi tốt nghiệp THPT”.

Chương trình diễn ra ở các kênh: thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 có gần 990.000 học sinh cả nước tham dự. Kết quả kỳ thi quan trọng này được sử dụng xét công nhận tốt nghiệp đồng thời tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ.

Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, dự kiến ngày 24.7 tới, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT được đồng loạt công bố trên cả nước. Trong khi chờ công bố kết quả thi và xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh cần chuẩn bị sẵn sàng để chủ động tham gia xét tuyển ĐH, CĐ.

Các chuyên gia tham dự chương trình tư vấn chiều nay

thanh hải

Chương trình tư vấn vào ngày 12.7, chuyên gia tuyển sinh các trường ĐH sẽ giúp thí sinh nắm vững các mốc thời gian, những việc cần làm sau kỳ thi tốt nghiệp. Đặc biệt là có những lưu ý quan trọng khi tham gia xét tuyển.

Chương trình diễn ra từ 14 giờ 30 đến 15 giờ 30 gồm các chuyên gia:

- Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân

thanh hải

- Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

Thạc sĩ Cao Quảng Tư

thanh hải

- Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường ĐH Hoa Sen.

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tâm

thanh hải

Thí sinh quan tâm có thể đặt câu hỏi tương tác trực tiếp với chuyên gia của chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.