Thí sinh ĐH Quốc gia TP.HCM có điểm cao nhất cuộc thi Nghị quyết Đại hội Đoàn

Vũ Thơ
Vũ Thơ
29/08/2023 14:24 GMT+7

Tại vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, ban tổ chức đã trao thưởng cho sinh viên Khoa toán kinh tế, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH quốc gia TP.HCM) có điểm cao nhất.

Ngày 29.8, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII theo hình thức trực tiếp, với sự tham gia tranh tài của 5 đội thi.

Dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận T.Ư; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Cuộc thi được phát sóng trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn, Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn và ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Thí sinh ĐH Quốc gia TP.HCM có điểm cao nhất cuộc thi Nghị quyết Đại hội Đoàn - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Ngọc Lương và anh Nguyễn Minh Triết trao giải cho đội đoạt giải nhất

BẢO ANH

Hơn 1,8 triệu cán bộ đoàn, đoàn viên tham gia kiểm tra

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết cho biết đây là nhiệm kỳ đầu tiên T.Ư Đoàn thực hiện việc kiểm tra trực tuyến để đánh giá kết quả học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII của đoàn viên và cấp chứng nhận trực tuyến cho các đoàn viên hoàn thành việc học tập thông qua ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Đến thời điểm này, đã có hơn 1,8 triệu cán bộ đoàn, đoàn viên tham gia kiểm tra, với hơn 5 triệu lượt kiểm tra thành công. Một số tỉnh, thành phố có tỷ lệ cán bộ, đoàn viên kiểm tra Nghị quyết cao, như: Thái Bình, Trà Vinh, Bắc Giang, Cà Mau, Bình Thuận, An Giang, Hà Nam.

Thí sinh ĐH Quốc gia TP.HCM có điểm cao nhất cuộc thi Nghị quyết Đại hội Đoàn   - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình

BẢO ANH

Bên cạnh đó, để lan tỏa nghị quyết và tinh thần của đại hội đến đoàn viên, thanh niên, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Theo anh Triết, đây có thể coi là một giải pháp chuyển đổi số hiệu quả các hoạt động của Đoàn, để một lần nữa giúp các bạn đoàn viên, thanh niên, các cấp bộ Đoàn nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, từ đó vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị.

Anh Triết cho biết, thành công của cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII chỉ là bước đầu. Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn cần tiếp tục tổ chức cho cán bộ, đoàn viên học tập nghị quyết.

Thí sinh ĐH Quốc gia TP.HCM có điểm cao nhất cuộc thi Nghị quyết Đại hội Đoàn   - Ảnh 3.

Đội thi Ban Thanh niên quân đội giới thiệu về mình tại cuộc thi

BẢO ANH

Giải thưởng đi thăm quần đảo Trường Sa

Ban tổ chức cho biết, khởi động từ ngày 19.6, trải qua 4 vòng thi tuần, cuộc thi đã thu hút hơn 251.000 đoàn viên, thanh niên tham gia dự thi với gần 530.000 lượt thi thành công.

5 đội thi của 5 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc lọt vào vòng chung kết toàn quốc đã xuất sắc vượt qua hơn 60 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trong vòng thi đội tuyển và vòng thi bán kết, trong đó có những đội tuyển lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết toàn quốc của một cuộc thi kiến thức trực tuyến.

5 đội xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết toàn quốc, gồm: Quảng Ninh, Đắk Lắk, Bến Tre, Ban Thanh niên quân đội và Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư.

Thí sinh ĐH Quốc gia TP.HCM có điểm cao nhất cuộc thi Nghị quyết Đại hội Đoàn   - Ảnh 4.

Các đội tham gia cuộc thi

BẢO ANH

Tại vòng chung kết toàn quốc, 5 đội thi tranh tài qua 5 phần thi tương ứng với khẩu hiệu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, gồm: khát vọng, tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, dưới hình thức đối kháng trực tiếp sân khấu,

Sau 5 vòng thi gay cấn, hấp dẫn, đội tuyển xuất sắc giành giải nhất với phần thưởng 30 triệu đồng là Quảng Ninh; giải nhì thuộc về đội tuyển Đắk Lắk với phần thưởng 25 triệu đồng; đội tuyển giành giải ba là Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư, với phần thưởng 15 triệu đồng. Hai đội giải khuyến khích nhận phần thưởng 5 triệu đồng mỗi đội gồm: Ban Thanh niên quân đội và Bến Tre.

Ban tổ chức đã trao thưởng cho thí sinh Văn Đức Thuận (sinh viên Khoa toán kinh tế, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) có tổng số điểm cao nhất trong 4 tuần, được tham gia Hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" - thăm quần đảo Trường Sa năm 2024.

Ban tổ chức cũng trao giải thưởng cho Thành đoàn Hà Nội, là Đoàn cấp tỉnh có số thí sinh tham gia thi nhiều nhất; trao giải thưởng Đoàn cấp tỉnh có tỷ lệ đoàn viên, thanh niên tham gia nhiều nhất cho Tỉnh đoàn Bắc Giang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.