Thí sinh Minh Triết nói gì khi 'làm điều chưa có tiền lệ' tại chung kết Olympia?

10/10/2023 07:56 GMT+7

Tại chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2023, thí sinh Nguyễn Minh Triết tiết lộ, bản thân đã tính được đáp án cho câu hỏi của chương trình nhưng quyết định nhường quyền trả lời để khi kết thúc chương trình, 2 thí sinh Trọng Thành và Xuân Mạnh không ai phải tiếc nuối.

Ngày 8.10, vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm 2023 cùng giải thưởng 50.000 USD (khoảng 1,2 tỉ đồng) đã thuộc về nam sinh Lê Xuân Mạnh (Trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa).

Thí sinh Minh Triết nói gì khi 'làm điều chưa có tiền lệ' tại chung kết Olympia? - Ảnh 1.

Thí sinh Nguyễn Minh Triết

GIA HÂN

Tuy nhiên, tình huống khiến khán giả bất ngờ ở vòng thi về đích là khi thí sinh Nguyễn Minh Triết (Trường THPT chuyên Quốc học, Thừa Thiên - Huế) nhường câu trả lời cuối cùng của mình cho 2 thí sinh Lê Xuân Mạnh và Nguyễn Trọng Thành (Trường THPT chuyên Trần Phú, TP.Hải Phòng) tranh tài.

Thời điểm này, Trọng Thành đang có 215 điểm, Xuân Mạnh được 220 điểm, đều có khả năng giành thêm điểm từ câu hỏi của Minh Triết để định đoạt ngôi vị quán quân. Còn Minh Triết 90 điểm và Việt Thành 95 điểm, không còn cơ hội để giành giải thưởng cao nhất.

Trọng Thành đã chớp thời cơ để trả lời câu hỏi: "Cho 4 số nguyên dương phân biệt sao cho tổng của mỗi 2 số chia hết cho 2 và tổng của mỗi 3 số chia hết cho 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng 4 số này?" và đưa ra đáp án là 10.

Câu trả lời của Trọng Thành đã bị sai, qua đó giúp Xuân Mạnh trở thành quán quân Olympia năm 2023. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc tại sao Minh Triết lại nhường câu trả lời cho 2 thí sinh còn lại, liệu Triết có trả lời được câu hỏi này không?

Chia sẻ với báo chí về điều này, Minh Triết khẳng định bản thân đã tính được đáp án cho câu hỏi của chương trình. Tuy nhiên, trong giây phút quyết định, Triết lại lựa chọn nhường quyền trả lời. "Thực sự là em đã tính ra được câu hỏi đó. Có thể mọi người sẽ nghĩ em nói cho ngầu nhưng như thế nào cũng được", Minh Triết nhấn mạnh.

Minh Triết cho rằng nếu như Trọng Thành và Xuân Mạnh không được lựa chọn chiến thắng và thể hiện mình ở câu cuối cùng thì sẽ có chút nuối tiếc.

"Nếu không có quyền trả lời câu hỏi đó, ai chiến thắng thì người kia cũng sẽ nuối tiếc. Vậy nên, em đã đi đến quyết định như thế để khi kết thúc chương trình, không ai phải tiếc cả. Trọng Thành đã giành bấm chuông trả lời, nếu câu hỏi đó Thành trả lời đúng, bạn ấy sẽ có niềm vui còn không đúng sẽ không phải hối hận", Minh Triết tiết lộ.

Thí sinh Minh Triết nói gì khi 'làm điều chưa có tiền lệ' tại chung kết Olympia? - Ảnh 2.

Minh Triết là thí sinh thứ hai lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023 khi giành giải nhất quý 2 với số điểm 290

CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, thí sinh Trọng Thành cho rằng thua ở một khoảnh khắc thì điều nuối tiếc là không tránh khỏi, nhưng nhìn lại hành trình vừa qua, đó vẫn là một hành trình đáng nhớ và đẹp.

Ngoài kiến thức, Trọng Thành bộc bạch, may mắn là yếu tố rất quan trọng trong cuộc thi, đặc biệt là trong phần thi có bấm chuông, chỉ hơn kém nhau vài giây thôi cũng có thể thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu.

"Câu hỏi cuối cùng hiện ra, em đã biết khả năng chiến thắng của mình là rất khó. Em chỉ cố gắng làm sao để khoảnh khắc trên sân khấu của mình thật ý nghĩa", á quân Olympia năm thứ 23 khẳng định.

Theo ý kiến của một số giáo viên dạy môn toán, câu hỏi khiến Minh Triết "nhường quyền trả lời" vừa đòi hỏi thí sinh phải có tư duy tốt, vừa phải chịu áp lực của thời gian. Nếu trong một khoảng thời gian dài thì sẽ không gây được khó, nhưng dưới áp lực từ nhiều phía của chương trình chung kết, việc không ai đưa được ra đáp án trả lời trong thời gian quy định là điều dễ hiểu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.