Ngày 10.4, tại ĐH Kinh tế quốc dân (Hà Nội), Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị tập huấn công tác tổ chức thi và kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM năm 2025. Năm nay đây là địa phương có số lượng thí sinh lớn nhất nướcsau khi sáp nhập tỉnh
ẢNH: NHẬT THỊNH
QUY MÔ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TĂNG MẠNH
Chia sẻ về một số khó khăn trong triển khai Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), nhắc đến quy mô các tỉnh, TP tăng mạnh so với các năm trước đây. Do đó cần chủ động xây dựng phương án, cách thức tổ chức và quản lý để vận hành tốt kỳ thi, đặc biệt là các khâu in sao, vận chuyển đề thi…
Về công việc trong thời gian tới, ông Huỳnh Văn Chương cho biết sẽ hoàn thành việc tập huấn cho đội ngũ tham gia tổ chức kỳ thi tại địa phương theo đúng tiến độ (12 - 17.4). Đồng thời, rà soát và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để tổ chức thi, đặc biệt là cơ sở vật chất tại khu vực in sao đề thi, làm phách.
Là địa phương có lượng thí sinh (TS) lớn nhất cả nước, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Phong chia sẻ "rất lo lắng" và cho rằng trong bối cảnh tổ chức theo mô hình mới, việc phối hợp chặt chẽ các xã, phường là rất quan trọng để bảo đảm an toàn kỳ thi tại từng điểm thi. TP cũng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình tổ chức thi.
Một nội dung đặc biệt quan trọng khác, theo ông Phong là công tác tập huấn. Năm đầu sau sáp nhập nên TP đã tổ chức tập huấn thi từ rất sớm, đến thời điểm này đã tổ chức tập huấn lần 2 và có thể bổ sung nếu cần thiết. Từng vị trí trong kỳ thi như trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi, thư ký, cán bộ coi thi… đều phải được tập huấn kỹ lưỡng, nắm rõ chức trách, nhiệm vụ, bảo đảm không chồng chéo, không đùn đẩy trách nhiệm.

Đại biểu các địa phương trao đổi ý kiến trong hội nghị tập huấn công tác tổ chức thi và kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra hôm qua tại Hà Nội
ẢNH: NGUYỄN MẠNH
Bên cạnh đó, TP yêu cầu tăng cường quản lý nhân sự trong thời gian tổ chức thi, hạn chế tối đa việc nghỉ phép hoặc đi nước ngoài…
Các địa phương cũng đề nghị đề thi cần được chuyển giao sớm để phục vụ công tác in ấn kịp thời, tránh sai sót, đặc biệt ở những tỉnh có quá đông TS.
Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, cũng lưu ý khi sáp nhập tỉnh, công tác chỉ đạo thi ở địa phương càng phải toàn diện, sâu sát hơn. Đặc biệt những tỉnh sáp nhập quy mô rất lớn. Trước đây chưa sáp nhập tỉnh, ban chỉ đạo thi cấp tỉnh có thể quản lý tốt mặc dù số lượng vẫn đông nhưng sau sáp nhập có địa phương nhập từ 3 tỉnh, thành thì đầu mối phải bao quát sẽ lớn hơn rất nhiều.
"Lãnh đạo hội đồng, trưởng ban chỉ đạo thi rất quan trọng, đòi hỏi người lãnh đạo phải hết sức bao quát, kết nối liên thông và phải kiểm soát được tình hình", ông Thưởng nêu.

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
ảnh: Nguyễn Mạnh
ĐẶT MỤC TIÊU KHÔNG TS NÀO LÀM LỘ, LỌT ĐỀ THI
Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an, lưu ý: Kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực, gian lận, thậm chí là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, an toàn kỳ thi.
Ông Tuấn nhắc lại kỳ thi năm 2025, có 39 trường hợp TS sử dụng điện thoại di động bị đình chỉ thi. Trong đó có 5 TS sử dụng điện thoại di động chụp ảnh gửi đề thi ra bên ngoài. Công an đã khởi tố 2 TS (ở Hà Nội và Lâm Đồng) có hành vi làm lộ bí mật nhà nước.
Với kỳ thi năm nay, theo ông Tuấn vẫn tiềm ẩn những nguy cơ về gian lận thi bằng các thiết bị công nghệ cao, nhất là tình trạng sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo để thực hiện các hành vi gian lận tiêu cực. Tình trạng mua bán các thiết bị công nghệ cao vẫn diễn ra tràn lan và công khai, TS có thể tiếp cận một cách dễ dàng. Các thiết bị ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Đáng chú ý các thiết bị hiện nay có khả năng tự động kết nối mà không cần thao tác của người dùng, có khả năng truyền hình ảnh đề thi và nhận đáp án bằng giọng nói chỉ trong vài giây.
Kỳ thi diễn ra trên quy mô toàn quốc với hàng nghìn điểm thi, hơn 1 triệu TS tham gia. Lực lượng công an tham gia tất cả các khâu từ công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đến bảo đảm an ninh ra đề thi, vận chuyển, bảo quản đề thi, bảo đảm an ninh quá trình coi thi, chấm thi.
Lực lượng công an cũng nhấn mạnh vai trò của công tác phòng ngừa, giáo dục để hạn chế vi phạm ngay từ sớm, thay vì chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra. Rà soát các hội nhóm, diễn đàn mạng xã hội của học sinh (HS), sinh viên để phát hiện, xử lý các đường dây mua bán thiết bị công nghệ, thi thuê, thi hộ hoặc các đối tượng đăng tin thất thiệt về lộ đề thi. Cần đẩy mạnh tuyên truyền để HS nhận thức đề thi của kỳ thi này thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "tối mật", mọi hành vi làm lộ đề thi đều bị xử lý theo quy định pháp luật.
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh trong kỳ thi chỉ cần sơ sểnh một chút tại một phòng thi, điểm thi sẽ ảnh hưởng rất lớn. Năm nay Bộ yêu cầu phải tăng cường trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ và giáo viên. "Năm nay ban chỉ đạo quốc gia đặt mục tiêu giảm tối đa số TS vi phạm quy chế thi và không có trường hợp nào sử dụng thiết bị để phát tán đề thi ra ngoài", ông Thưởng yêu cầu.
Dẫn lời nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi chỉ đạo kỳ thi năm 2025, làm sao kỳ thi phải là ngày hội của TS sau 12 năm ăn học, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng đề nghị các sở GD-ĐT làm sao tổ chức kỳ thi như "một ngày hội trưởng thành bằng bài thi tốt nghiệp của các em; ngày hội mà ở đó thầy cô tạo điều kiện một cách công tâm, khách quan để các em chứng minh kết quả học tập của mình".
Ông Thưởng cũng nhấn mạnh tinh thần không để bất cứ một HS nào vì điều kiện khó khăn mà không dự thi được.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an
ảnh: Nguyễn Mạnh
RÀ SOÁT NHỮNG ĐỊA PHƯƠNG CÓ NGHI NGỜ "CHẤM LỎNG TAY"
Đại tá Nguyễn Anh Tuấn nêu thực tế, kết quả của kỳ thi không chỉ đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, xét tốt nghiệp THPT mà còn dùng để tuyển sinh ĐH. Do vậy, vẫn còn có một bộ phận phụ huynh, TS có tư tưởng tiêu cực, gian lận, tìm mọi cách để có kết quả thi cao nhằm trúng tuyển ĐH.
Ông Tuấn cũng cho biết những năm qua dư luận tiếp tục phản ánh nghi vấn một số địa phương có điểm thi cao bất thường, liệu có biểu hiện buông lỏng trong khâu chấm thi hay không.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cũng nêu thực tế: "Công tác tổ chức coi thi, chấm thi ở các địa phương cơ bản các năm qua đều thực hiện hết sức nghiêm túc, trách nhiệm nhưng có những nơi còn để cho xã hội còn băn khoăn. Cụ thể, môn thi tự luận duy nhất là ngữ văn có điểm 9, điểm 9,5 rất nhiều".
Ông Thưởng cho biết đã giao cho Cục Quản lý chất lượng của Bộ rà soát những địa phương nào còn có biểu hiện "chấm lỏng tay" thì phải chỉ đạo hết sức nghiêm túc.
"Bộ GD-ĐT sẽ chỉ đạo một cách toàn diện để tránh năm nay nhắc được sở này thì năm sau lại ra sở khác. Đấy là chúng ta đảm bảo công bằng. Không thể vì bệnh thành tích, muốn trường mình, sở mình đạt điểm cao nhưng lại không công bằng với nơi khác. Chấm thi phải công bằng. Đây là bài toán đặt ra hết sức thử thách", ông Thưởng nhấn mạnh.
Thi thử ít nhất 2 lần, thử nghiệm thi trên máy tính với quy mô rộng
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị các địa phương chỉ đạo tốt công tác dạy học lớp 12 cho HS. Đây là giai đoạn nước rút, các trường phải chủ động, đa dạng hóa các phương thức học tập và ôn tập.
Ông Thưởng cũng yêu cầu tất cả các địa phương phải tổ chức thi thử, tốt nhất là tổ chức 2 lần để có sự đối sánh kết quả.
Cục trưởng Huỳnh Văn Chương thông tin trong tháng 4 - 5 này, Bộ GD-ĐT sẽ thử nghiệm thi trên máy tính với quy mô rộng. Qua đó hoàn thiện và trình Chính phủ Đề án thi trên máy tính; xây dựng hệ thống văn bản pháp quy liên quan đến tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính.
Bộ GD-ĐT đề nghị các sở GD-ĐT chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các chương trình để triển khai đầu tư cơ sở vật chất cho các trường phục vụ công tác thi tốt nghiệp THPT trên máy tính đồng thời phục vụ công tác dạy học, kiểm tra đánh giá thường xuyên.
Kết quả thi sẽ công bố đồng loạt vào ngày 1.7
Về công tác chấm thi, ông Huỳnh Văn Chương cho biết năm nay số lượng ban in sao đề thi, ban làm phách, ban chấm thi, ban phúc khảo do sở GD-ĐT quyết định. Nếu vì quy mô lớn sau sáp nhập, phải hình thành nhiều hơn một ban thì phải xây dựng phương án để bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đồng đều giữa các ban. Công tác chấm thi giữ như năm 2025. Hệ thống phần mềm chấm thi trắc nghiệm đã được điều chỉnh, cập nhật để thuận lợi hơn…
Ông Chương nêu dự kiến thời gian công bố kết quả thi năm nay sẽ thực hiện đồng loạt vào ngày 1.7, sớm hơn 12 ngày so với năm trước.
Bình luận (0)