Thị trường PC sụt giảm mạnh

14/01/2024 07:08 GMT+7

Các nhà phân tích của IDC đã hạ thấp kết quả sơ bộ dành cho thị trường PC trong quý 4 và cả năm 2023, khi ghi nhận sự hiện diện của một số xu hướng trái ngược nhau.

Một mặt, doanh số PC trong quý 4/2023 giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 67,1 triệu chiếc, đánh dấu kết quả tệ nhất kể từ quý 4/2006. Mặt khác, IDC kỳ vọng thị trường PC sẽ tăng trưởng trong năm nay.

Thị trường PC sụt giảm mạnh- Ảnh 1.

Thị trường PC trong quý 4/2023 chứng kiến sự sụt giảm mạnh

REUTERS

Quý 4/2023 đánh dấu quý thứ 8 liên tiếp lượng PC xuất xưởng giảm so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, công ty đã công bố kết quả hoạt động quý 4 tệ nhất kể từ năm 2006. Nếu nói về kết quả sơ bộ cho cả năm, doanh số PC dự kiến giảm 13,9% xuống còn 259,9 triệu chiếc.

IDC cho biết, trong số các sản phẩm công nghệ cao, máy tính cá nhân đã trở thành hạng mục trải qua thăng trầm mạnh mẽ nhất trong 4 năm qua. Vào năm 2024, nhu cầu về PC ở phân khúc thương mại sẽ tăng lên do Windows 10 hết vòng đời. Các CPU mới hỗ trợ chức năng tăng tốc của hệ thống AI cũng sẽ mang lại sự phục hồi nhất định, trong khi phân khúc chơi game nhận được nhiều sự quan tâm.

Nếu xem xét sự năng động của thị trường PC trong quý 4/2023, Lenovo đã cố gắng duy trì vị trí dẫn đầu của mình khi tăng thị phần từ 22,5% của cùng kỳ năm trước lên 24%, đồng thời tăng lượng vận chuyển lên 3,9%. HP ở vị trí thứ hai khi tăng từ 19,2% lên 20,8% và lượng xuất xưởng tăng 5,4%. Nhìn chung, thị trường PC toàn cầu trong quý 4 giảm 2,7% so với quý 4 năm trước đó, xuống còn 67,1 triệu chiếc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.