Thị trường Trung Quốc dẫn đầu nhóm hàng nhập khẩu 10 tỉ USD

23/07/2019 19:05 GMT+7

Trong 24 nhóm hàng nhập khẩu tỉ đô 6 tháng đầu năm, có 3 nhóm hàng tăng mạnh, kim ngạch trên 10 tỉ "đô". Đáng lưu ý, cả 3 nhóm hàng này tăng chủ yếu từ thị trường Trung Quốc.

Cụ thể, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có kim ngạch lớn nhất, đạt 23,9 tỉ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Trung Quốc với kim ngạch 5,84 tỉ USD, tăng gần 70% so cùng kỳ, Đài Loan với 2,42 tỉ USD, tăng hơn 38%...
Nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng là nhóm hàng nhập khẩu lớn thứ 2 với tổng kim ngạch đạt 17,65 tỉ USD tăng 13,2%. Trong đó, nhập chủ yếu từ Trung Quốc với kim ngạch 6,75 tỉ USD, tăng hơn 26% so cùng kỳ.
Thứ ba là nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may, da giày có kim ngạch nhập đạt 12,2 tỉ USD, tăng 3,4%. Cũng như hai nhóm hàng trên, trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam chủ yếu nhập nhóm hàng này từ Trung Quốc với kim ngạch 5,64 tỉ USD, tăng gần 11%. Các thị trường còn lại như Hàn Quốc, Mỹ, Đài Loan… nhập khẩu hàng nguyên phụ liệu dệt may, da giày từ 1,2 - 1,6 tỉ USD trong 6 tháng qua.
Thống kê của Tổng cục Hải quan 6 tháng đầu năm cho thấy, tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt gần 121 tỉ USD, tăng gần 10 tỉ USD, tương ứng tăng xấp xỉ 9% so với 2 quý đầu năm 2018. Đáng chú ý, kim ngạch nhập từ 3 thị trường châu Á là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật chiếm hơn 55% tổng kim ngạch nhập của cả nước trong nửa đầu năm. Riêng thị trường lớn nhất là Trung Quốc chiếm đến gần 30% tổng kim ngạch nhập với 35,7 tỉ USD, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Hàn Quốc 22,5 tỉ USD, chiếm 18,6% tổng kim ngạch và Nhật Bản đạt 8,8 tỉ USD chiếm 7,3%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.