Thị trường vắng bóng kẹo trứng chocolate Kinder từ Bỉ

18/04/2022 06:39 GMT+7

Nửa tháng sau khi thông tin kẹo trứng chocolate Kinder Surprise của Bỉ gây ngộ độc , sản phẩm kẹo trứng vẫn được bày bán khá phổ biến tại thị trường Việt Nam.

Các tiệm tạp hóa, trang thương mại điện tử giới thiệu nhiều xuất xứ khác nhau nhưng hàng nhập từ Bỉ thì “sạch bong”.

Kẹo trứng chocolate Kinder nhập từ Ấn Độ được bày bán tại một số tiệm tạp hóa, cửa hàng tiện lợi

Lam Nghi

Khách ít mua vì sợ ngộ độc

Trưa 17.4, tại tiệm tạp hóa Thanh Tùng (đường Lý Thường Kiệt, Q.Tân Bình, TP.HCM), một khách hàng hỏi mua 2 kẹo trứng chocolate nhãn hiệu Kinder Surprise có giá 23.000 đồng/cái. Cùng thời điểm, một khách hàng khác vào hỏi mua 20 cái để làm quà sinh nhật cho bạn trong lớp của con tại trường mầm non, cửa hàng báo giá 21.000 đồng/cái. Suy nghĩ một hồi, khách quyết định không lấy trứng chocolate vì “sợ nhiễm khuẩn” mặc cho người bán giải thích là hàng của Ấn Độ. Nhân viên phụ bán hàng tại tiệm tạp hóa này cho biết sản phẩm kẹo trứng chocolate này rất được khách nhí yêu thích, các bậc phụ huynh thì mua nhiều vì giá cả chỉ bằng một nửa so với hàng châu Âu. “Có ngày tiệm em bán 100 cái với giá 25.000 đồng/cái, hôm nay hàng này “cận đát” (tháng 6.2022) nên bà chủ báo chỉ bán giá 23.000 đồng/cái. Nhưng từ 10 ngày nay, không ai hỏi mua nữa vì thông tin hàng này bị ngộ độc, trong khi cơ quan chức năng không có ai đến kiểm tra hay khuyến cáo gì”, nữ nhân viên bán hàng cho biết.

Khuẩn salmonella là một loại vi khuẩn gây nhiễm trùng đường ruột, có thể gây ra các triệu chứng như tiêu chảy, sốt, đau bụng và là một trong những căn bệnh nhiễm khuẩn qua thực phẩm phổ biến nhất hiện nay.

Chuyên gia ngành thực phẩm Phạm Minh Duy

Tại tiệm tạp hóa Thanh Thúy (đường Lạc Long Quân, Q.Tân Bình), sản phẩm cùng loại được báo giá 25.000 đồng/cái, thời hạn đến tháng 10.2022. Chủ cửa hàng cho biết, vào những ngày trong tuần, sản phẩm này bán cho học sinh tiểu học, trẻ mầm non “đã” nhất. Bà Thúy, chủ tiệm tạp hóa, nói: “Mua một thứ nhưng được cả 2, vừa ăn vừa chơi nên đa số tụi nhỏ mê món hàng này lắm. Con của tôi cũng có cả bộ sưu tập đồ chơi. Đây là mặt hàng bán chạy nhất của tiệm. Trước đây, khách mua chưa biết đến nhiều, hàng về cũng có giá cao hơn, đa số bán giá từ 30.000 - 35.000 đồng/cái, nay hàng về nhiều, giá giảm mạnh. Một số siêu thị có hàng loại này nhưng thường giá khá cao, lên đến 45.000 - 50.000 đồng/cái nên nhiều bà mẹ tìm mua cho con ngoài tiệm tạp hóa cho rẻ”. Tuy nhiên, bà Thúy cũng cho hay, hơn 1 tuần qua, tiệm không bán được quả trứng chocolate nào vì thông tin ăn vào bị ngộ độc...

Chỉ thu hồi kẹo trứng chocolate Kinder từ Bỉ

Khảo sát của Thanh Niên tại một số tiệm tạp hóa lớn trên đường Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, Ba Tháng Hai (TP.HCM) và trong các cửa hàng tiện lợi WinMart, Co.op Smiles... cho thấy các sản phẩm kẹo chocolate (hình quả trứng, dạng thanh...) theo hình ảnh khuyến cáo của Bộ Công thương đều được bày bán công khai đến chiều hôm qua (17.4). Thời hạn các sản phẩm khá đa dạng, nhiều sản phẩm đều rơi vào khung thời gian sản xuất theo khuyến cáo của cơ quan chức năng. Khi hỏi có nhận được thông báo đến cửa hàng để thu hồi sản phẩm hoặc có khuyến cáo gì không, đa số các chủ tiệm tạp hóa đều lắc đầu. Thông tin họ biết đều là qua đọc báo nhưng chưa nghe nhà phân phối nói gì. Đặc biệt, một số gian hàng online trên các trang thương mại điện tử Shopee, Lazada… từng bán mặt hàng này từ Bỉ tỏ ra “nhạy” hơn khi ngay từ đầu đã xác nhận với khách hàng là kẹo trứng chocolate hiệu Kinder của họ đang bán là hàng của Đức, Pháp, Ý…, không có hàng của Bỉ. Giá cả theo đó cũng đa dạng hơn, từ 23.000 - 99.000 đồng/cái.

Trước đó, ngày 2.4, Tập đoàn bánh kẹo Ferrero đã thu hồi lô chocolate trứng Kinder Surprise bán tại Anh, Ireland, được sản xuất tại Bỉ có hạn sử dụng từ ngày 11.7 - 10.2022. Sau đó, Ferrero cũng đã mở rộng diện cảnh báo và thu hồi thêm nhiều chủng loại, sản phẩm chocolate trứng tại một số nước châu Âu, Úc, New Zealand như Kinder Mini Eggs, Kinder Schokobons, Kinder Mix...

Tại Việt Nam, ngày 5.4, Bộ Công thương đã khuyến cáo thông tin từ Ferrero đối với kẹo trứng chocolate Kinder. Ngày 13.4, bộ có Công văn số 1887, gửi Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, Hiệp hội Phát triển chợ Việt Nam, các doanh nghiệp kinh doanh, phân phối thực phẩm, yêu cầu cung cấp thông tin các sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong đó nhấn mạnh: Theo cảnh báo từ một số cơ quan quản lý an toàn thực phẩm quốc tế và của Công ty Ferrero, một số sản phẩm kẹo chocolate nhãn hiệu Kinder của Công ty Ferrero sản xuất tại Bỉ có khả năng bị nhiễm khuẩn salmonella và hiện đang được nhà sản xuất thông báo thu hồi. Bộ Công thương đề nghị các đơn vị phối hợp cung cấp thông tin tới các nhà cung cấp, kinh doanh, phân phối sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm để thu hồi theo quy định của luật An toàn thực phẩm và không bán các sản phẩm đó đến khi có thông báo mới của Bộ Công thương. Trong danh mục đính kèm các sản phẩm được yêu cầu tạm ngưng bán của Bộ Công thương không chỉ có chocolate trứng Kinder Surprise mà còn có sản phẩm cùng thương hiệu loại gói, kẹo trứng mini, kẹo trứng Kinder Schokobons loại gói... Tất cả các sản phẩm này có hạn sử dụng từ tháng 4 - 8.2022.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện một số siêu thị tại TP.HCM cho biết, sản phẩm kẹo trứng Kinder mà chuỗi siêu thị bán là hàng nhập từ Ấn Độ với hồ sơ nhà nhập khẩu công bố đầy đủ. Các đơn vị không bán các sản phẩm có xuất xứ từ Bỉ trong diện cảnh báo của cơ quan chức năng. Bộ Công thương cũng cho biết, danh mục sản phẩm thu hồi theo khuyến nghị của nhà sản xuất, hình thức vẫn chỉ là tự nguyện hoặc có hướng dẫn của cơ quan chức năng. Theo tìm hiểu của Thanh Niên, đa số hàng bày bán tại cửa hàng tiện lợi, tiệm tạp hóa có xuất xứ từ Ấn Độ được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty CP thương mại dịch vụ sản xuất Hương Thủy. Phía công ty này cũng khẳng định không liên quan trong vấn đề tự nguyện thu hồi các sản phẩm của Kinder được sản xuất từ Bỉ và công ty này cũng không nhập nhãn hàng này từ Bỉ vào Việt Nam.

Ngày 17.4, Cục Quản lý thị trường TP.HCM khẳng định việc thu hồi hay ngưng bán sẽ không bao gồm tất cả sản phẩm mang nhãn hiệu Kinder trên thị trường Việt Nam, mà chỉ thu hồi các sản phẩm kẹo trứng chocolate Kinder của Công ty Ferrero sản xuất tại Bỉ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.