Thị trường vàng trầm lắng trước cuộc họp Fed

15/09/2015 12:12 GMT+7

(TNO) Hiện giới đầu tư đang khá thận trọng trước phiên họp của Ủy ban thị trường mở liên bang Mỹ (FOMC) diễn ra vào ngày 16 và 17.9 để xem liệu Cục Dự trữ liên bang Mỹ - Fed có nâng lãi suất, hay tiếp tục duy trì lãi suất ở mức thấp thêm một thời gian nữa để kích thích nền kinh tế.

(TNO) Hiện giới đầu tư đang khá thận trọng trước phiên họp của Ủy ban thị trường mở liên bang Mỹ (FOMC) diễn ra vào ngày 16 và 17.9 để xem liệu Cục Dự trữ liên bang Mỹ - Fed có nâng lãi suất, hay tiếp tục duy trì lãi suất ở mức thấp thêm một thời gian nữa để kích thích nền kinh tế.

Thị trường vàng trầm lắngThị trường vàng trầm lắng - Ảnh: Reuters
Vì vậy, giá vàng thế giới ngày 14.9 tuy biến động tăng giảm đan xen, nhưng vẫn dao động trong biên độ hẹp chỉ từ 1.104 - 1.110 USD/ounce. Đến cuối phiên chốt giá ở mức 1.108 USD/ounce, hầu như không thay đổi nhiều so với phiên liền trước.
Theo Bloomberg, các chuyên gia đánh giá chỉ có 28% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong 2 ngày tới, thấp hơn nhiều so với mức dự báo trước đó là 48%. Trong khi, xác suất Fed nâng lãi suất vào tháng 12 đã lên mức 59%.
David Lennox, Chuyên gia phân tích của Fat Prophets ở Sydney cho rằng: “Trong hai ngày tới đây, thị trường sẽ im ắng hơn vì không ai mạo hiểm đặt cược giao dịch”.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ với phiên mở đầu tuần mới. Dẫn đầu là các nhóm năng lượng và nguyên vật liệu thô do giá các loại hàng hóa giảm.
Bên cạnh đó, chứng khoán Mỹ cũng đang bị ảnh hưởng bởi thị trường chứng khoán Trung Quốc tụt dốc mạnh. Những số liệu kinh tế tiêu cực đang tố cáo nền kinh tế Trung Quốc đang trong cơn địa chấn suy thoái.
Kết thúc phiên 14.9, chỉ số S&P 500 giảm 0,4%, xuống còn 1.953,03 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 0,4%, xuống còn 16.370,96 điểm. Cùng chiều, chỉ số Nasdaq giảm 0,3% xuống 4.805,76 điểm.
Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu quay đầu giảm trở lại, sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết sản lượng dầu thô của các thành viên trong khối đạt 31,54 triệu thùng/ngày trong tháng 8, tăng so với tháng 7 và cao hơn so với mục tiêu sản lượng 30 triệu thùng/ngày. Báo cáo này đã làm gia tăng quan ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung dầu thô trên toàn cầu.
Đóng cửa phiên 14.9, dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 10 giảm 63 cent, xuống 44 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ 27.8. Còn dầu thô Brent giao kỳ hạn tháng 10 giảm 1,77 cent, xuống 46,37 USD/thùng, theo AFP.
Sáng nay 15.9, giá mua - bán vàng miếng SJC đi ngược chiều với giá thế giới. Tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá mua - bán tăng 20.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa chiều qua, lên mức 33,86 - 34,08 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn trụ ở mức 4 triệu đồng/lượng. Thị trường giao dịch mua bán vẫn ở mức thấp.
Trên thị trường ngoại tệ, sau khi tỷ giá USD tăng 10 - 20 đồng/USD vào chiều qua, đến sáng nay giá USD tại các ngân hàng thương mại lại đứng giá. Cụ thể, Vietcombank ở mức 22.460 - 22.530 đồng/USD (mua - bán); Techcombank 22.430 - 22.530 đồng/USD; còn Eximbank 22.450 - 22.530 đồng/USD; BIDV 22.465 - 22.520 đồng/USD...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.