Thiên Ân gây tiếc nuối khi trượt Top 10 'Miss Grand International 2022'

25/10/2022 20:54 GMT+7

Chung kết Miss Grand International 2022 diễn ra tối 25.10 tại Indonesia. Dù có màn thể hiện ấn tượng song đại diện Việt Nam là Đoàn Thiên Ân chỉ dừng chân ở Top 20 chung cuộc, khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân dừng chân ở Top 20 Miss Grand International 2022 trong sự tiếc nuối của khán giả

chụp màn hình

Tối 25.10, chung kết Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 diễn ra tại Jakarta (Indonesia), thu hút sự quan tâm của người hâm mộ sắc đẹp. Đây cũng mùa thi kỷ niệm 10 năm của sân chơi Miss Grand International.

Đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này là Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Cô sở hữu nhan sắc chuẩn quốc tế, chiều cao nổi bật 1,75m, hình thể nóng bỏng, phong thái tự tin cùng trình độ tiếng Anh giao tiếp tốt. Trên hành trình “mang chuông đi đánh xứ người", mỹ nhân gốc Long An luôn có màn thể hiện ấn tượng, nhận được sự chú ý và quan tâm các fan sắc đẹp trong nước và cả quốc tế.

Hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện lộng lẫy trên sân khấu đêm chung kết Miss Grand International 2022

chụp màn hình

Trong quá trình đồng hành cùng Miss Grand International 2022, Thiên Ân có những thành tích nổi bật như dẫn đầu bình chọn Top 10 Pre-Arrival, Top 10 vòng thi áo tắm. Người đẹp cũng nằm trong top 4 thí sinh có trang phục dân tộc đẹp nhất. Ngoài ra, Thiên Ân còn có khả năng vào thẳng top 20 chung cuộc nếu thắng hạng mục Country's Power Of The Year. Mỹ nhân sinh năm 2000 này cũng tạo ra hiệu ứng truyền thông rất tốt tại Việt Nam. Trên các diễn đàn về nhan sắc, nhiều người tích cực kêu gọi bình chọn cho đại diện Việt Nam để người đẹp có thể giành được những giải thưởng quan trọng.

Thiên Ân hô to và rõ hai tiếng Việt Nam trong sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả

chụp màn hình

Mở màn đêm thi chung kết là màn đồng diễn của Hoa hậu Thùy Tiên và 68 thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Tiếp đó, các thí sinh lần lượt xuất hiện trên sân khấu và giới thiệu về mình. Thiên Ân là thí sinh cuối cùng theo bảng chữ cái. Cô diện váy ngắn, xẻ sâu khoe vòng một nóng bỏng. Giữa sân khấu, người đẹp hô to Việt Nam trong sự cổ vũ của khán giả. Sau đó, MC công bố giải thưởng phụ Trang phục dân tộc cho 4 đại diện đến từ Việt Nam, Thái Lan, Anh và Peru. Trong đó, 2 giải do khán giả bình chọn và 2 giải do giám khảo bình chọn.

Bộ trang phục Trúc chỉ giúp đại diện Việt Nam thắng giải Trang phục đẹp nhất, cùng Thái Lan, Anh và Peru

chụp màn hình

Đại diện Việt Nam là Đoàn Thiên Ân được gọi tên vào thẳng Top 20 nhờ chiến thắng hạng mục Country's Power Of The Year

chụp màn hình

Tiếp đó ban tổ chức chính thức công bố Top 20 chung cuộc. Nhờ chiến thắng giải thưởng Country’s Power of the Year, Thiên Ân là thí sinh đầu tiên được gọi tên vào Top 20. Các thí sinh tiếp theo trong Top 20 gồm đại diện: Honduras, Indonesia, Nigeria, Đan Mạch, Campuchia, Anh, Philippines, Thái Lan, Tây Ban Nha, Cộng hoà Czech, Cộng Hoà Dominican, Mexico, Paraguay, Colombia, Peru, Curacao, Puerto Rico, Venezuela, Brazil.

Thiên Ân nổi bật trong thiết kế cắt xẻ, khoe vóc dáng gợi cảm

chụp màn hình

Nối tiếp chương trình, 20 thí sinh diện thiết kế cắt xẻ màu hồng nổi bật, trình diễn bùng nổ trên sân khấu. Thiên Ân thể hiện khả năng làm chủ sân khấu với những bước catwalk năng động, tự tin cũng như thần thái cuốn hút trước ống kính.

Instagram của Miss Grand International mất hàng triệu người theo dõi

Sau đó, các ứng viên trở lại sân khấu lắng nghe công bố kết quả. Ban tổ chức trao giải bình chọn Miss Popular Vote cho đại diện Mauritius, đồng nghĩa với việc cô được đặc cách vào Top 10 chung cuộc. 9 ứng viên còn lại được gọi tên vào Top 10 là đại diện đến từ Cộng hòa Séc, Puerto Rico, Thái Lan, Tây Ban Nha, Indonesia, Brazil, Colombia, Venezuela và Campuchia. Đại diện Việt Nam Đoàn Thiên Ân không nằm trong danh sách Top 10 khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.