Thiếu dầu diesel trầm trọng, Cuba buộc xe công cho dân đi nhờ

05/02/2023 10:09 GMT+7

Nhà chức trách Cuba tuần này yêu cầu tài xế xe công phải cho người dân tại các trạm xe buýt đi nhờ trong bối cảnh Havana đang phải đối mặt với tình trạng thiếu diesel nghiêm trọng.

Thiếu dầu diesel trầm trọng, Cuba buộc xe công cho dân đi nhờ - Ảnh 1.

Xe hơi xếp hàng chờ mua nhiên liệu ở Cuba vào tháng 3.2022

REUTERS

AFP ngày 5.2 đưa tin nhà chức trách Cuba tuần này đã cảnh báo các tài xế xe công phải cho người dân đang chờ xe buýt đi nhờ, nếu không họ sẽ có nguy cơ bị truy tố.

"Trong tình hình phức tạp mà đất nước chúng ta đang trải qua, việc sử dụng phương tiện giao thông nhà nước để hỗ trợ hành khách là điều cần thiết", Thủ tướng Manuel Marrero Cruz của Cuba viết trên Twitter vào ngày 2.2.

Ông Manuel Marrero Cruz cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải đảm bảo thực thi đầy đủ việc này. Thủ tướng Cuba còn cảnh báo nếu ô tô của nhà nước không dừng lại hỗ trợ hành khách theo chỉ dẫn, "vi phạm này sẽ được coi là một hành vi phạm tội nghiêm trọng".

Các tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh thủ đô Havana của Cuba đang phải đối mặt với tình trạng thiếu dầu diesel nghiêm trọng. Dầu diesel đã bị thiếu hụt kể từ khi được dùng cho các nhà máy điện chạy bằng dầu từ hồi tháng 3.2022.

Cuba đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong ba thập niên qua và việc sử dụng giao thông công cộng đã trở thành một thử thách. Gần 50% xe buýt của Cuba không hoạt động "vì thiếu lốp xe và pin", AFP dẫn lời một quan chức Cuba cho biết vào năm ngoái.

Vì vậy, chính phủ nước này đã yêu cầu xe công phải giúp đỡ hành khách trong bối cảnh người dân ở Havana thường phải đợi hàng giờ mới có xe buýt để đến trường hoặc đi làm.

Sĩ quan quân đội Cuba Betty Pairol gần đây đã gặp phải một bất ngờ lớn khi cố gắng đi làm.

"Tôi đang đứng trước đèn giao thông xin đi nhờ xe thì một chiếc ô tô dừng lại và ra hiệu cho chúng tôi lên xe. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi đó là Ngoại trưởng Bruno Rodriguez Parrilla", bà Pairol viết trong một bài đăng trên Facebook kèm theo bức ảnh bà và một người bạn ngồi ở ghế sau của Ngoại trưởng Rodriguez.

Cải cách kinh tế ở Cuba giúp nhiều doanh nhân 'mơ lớn'

Hầu hết các phương tiện giao thông công cộng ở Cuba sử dụng nhiên liệu diesel.

Bà Marcela Martinez, một nhân viên du lịch 40 tuổi, tin rằng biện pháp này "đáng lẽ phải được thực hiện từ lâu".

"Để quy định này có hiệu quả, cần phải có một thanh tra viên. Nếu không, công chức sẽ không dừng xe lại", AFP dẫn lời bà Martinez cho biết tại một bến xe buýt ở trung tâm Havana.

"Giao thông công cộng khá tệ hại", bà Martinez nói thêm.

Số liệu chính thức cho thấy Cuba, đất nước có 11,2 triệu dân, có khoảng 600.000 ô tô. Trong đó, nhiều chiếc thuộc sở hữu nhà nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.