Đề xuất thiếu nhi viết thư, nuôi dưỡng tình cảm Việt Nam - Cuba

Khánh An
Khánh An
14/11/2022 15:19 GMT+7

Anh hùng Cuba Fernando Gonzalez Llort, Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc, đề xuất khi đến thăm Việt Nam từ ngày 12-15.11.

Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) Fernando Gonzalez Llort tại buổi giao lưu ngày 14.11

minh phương

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) Fernando Gonzalez Llort ngày 14.11 đề xuất để thiếu nhi 2 nước Cuba - Việt Nam viết thư cho nhau, giúp tình cảm giữa 2 nước được trường tồn.

“Tôi có một đề xuất mà tôi tin là các đồng chí sẽ đồng ý. Đó là chúng ta có thể kết nối các trường tiểu học với nhau, để các em thiếu niên, nhi đồng 2 nước có thể trao đổi, viết thư với nhau”, ông Llort, Anh hùng Cuba, đề xuất.

Theo ông, việc trao đổi thư từ sẽ giúp em thiếu niên nhi đồng từ nhỏ đã ý thức được rằng chúng ta có mối quan hệ hữu nghị rất tốt đẹp giữa 2 nước.

“Khi các em lớn lên sẽ hiểu được về mối quan hệ quan trọng và sẽ phát huy được truyền thống tốt đẹp đó”, ông phát biểu.

Buổi giao lưu trao đổi diễn ra tại trụ sở Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP.HCM, với sự hiện diện của đại diện Tổng lãnh sự quán Cuba tại TP.HCM, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba TP.HCM, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tại các tỉnh thành khu vực phía nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi giao lưu

khánh an

Theo ông Llort, mỗi tỉnh thành phía nam đều có những nét đẹp riêng, dấu ấn riêng đối với người Cuba và ông đánh giá rất cao sự hiện diện của đại diện hội liên hiệp hữu nghị các tỉnh thành phía nam.

Tại buổi giao lưu, đại diện hội hữu nghị các tỉnh thành phía nam như Đồng Tháp, Tây Ninh, Cần Thơ đã trao đổi nhiều nội dung, mục đích hướng đến việc tăng cường hoạt động nhằm phát triển hơn nữa tình đoàn kết giữa hai nước.

Ông Lê Xuân Hải, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Đồng Tháp, cho biết với sự phối hợp của Tổng lãnh sự quán Cuba tại TP.HCM, các tỉnh đã tổ chức được một số hoạt động hợp tác. Tuy nhiên, kết quả chưa như mong muốn của 2 bên so với tiềm năng, việc tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác cũng còn hạn chế.

Ông mong các tổ chức, cơ quan đại diện của Cuba tại Việt Nam và các tổ chức hữu nghị tại Việt Nam tổ chức thêm các hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả hơn để góp phần duy trì, phát triển tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân 2 nước.

Đáp lời, ông Llort cho biết vừa đề nghị với Tổng lãnh sự Cuba để xin liên hệ với đại diện liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh hôm nay để có thể liên hệ trực tiếp. “Chúng tôi cũng sẽ chuyển các đầu mối liên hệ này cho các tỉnh thành Cuba để công tác hữu nghị của chúng ta diễn ra thuận lợi hơn”, ông cho biết.

Mối quan hệ ngày càng bền chặt, sâu sắc

Ảnh

Việt Nam và Cuba đã trải qua hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, luôn được coi là mối quan hệ bền chặt, tin cậy giữa 2 Đảng và tình hữu nghị truyền thống anh em, hợp tác toàn diện giữa 2 nước. Quan hệ hợp tác song phương giữa 2 nước Việt Nam, Cuba ngày càng được mở rộng và sâu sắc hơn, không chỉ về chính trị mà cả trên lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, nông nghiệp, y tế…

Đặc biệt, trong thời gian qua, Việt Nam chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, Cuba đã sẵn sàng hỗ trợ sinh phẩm y tế, vắc xin, chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Về phần mình, Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư với Cuba, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và công nghệ sinh học, góp phần hỗ trợ Cuba vượt qua khó khăn kinh tế. Đây là minh chứng rõ nét cho tình cảm, tình hữu nghị đặc biệt giữa 2 Đảng và nhân dân 2 nước.

Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba TP.HCM và các tỉnh thành đã luôn phối hợp tốt với Tổng lãnh sự quán Cuba tại TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động phong phú, có ý nghĩa, thu hút được đông đảo sinh viên, học sinh và nhân dân. Qua đó, đã góp phần đưa quan hệ TP.HCM và các tỉnh thành với các địa phương của Cuba ngày càng phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa. Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba TP.HCM mong muốn và góp phần hết sức mình thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Cuba, đặc biệt là quan hệ TP.HCM và các tỉnh thành với các địa phương của Cuba ngày càng bền chặt và sâu sắc hơn.

PGS TS Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TPHCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.